Thái Lan: Trên 10.000 người "Áo đỏ" phản đối đảo chính

Theo THX, trang điện tử của tờ Bưu điện Bangkok đưa tin ngày 25/2, hơn 10.000 người thuộc phe Áo đỏ đã bắt đầu tập trung tại tỉnh Đông Bắc Nakhon Ratchasima để phản đối nguy cơ xảy ra đảo chính ở nước này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tân Hoa xã)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Cảnh sát trưởng tỉnh Nakhon Ratchasima, Thiếu tướng Ongard Phiewruangnont, nói rằng có khoảng 10.000 người phe Áo đỏ đã tụ tập tại quận Pak Chong ở tỉnh này vào sáng cùng ngày để bày tỏ phản đối nguy cơ xảy ra đảo chính quân sự theo như những tin đồn trước đó.

Ông Ongard cho biết khoảng 800 cảnh sát đã được triển khai tại Bonanza Ranch và các khu vực lân cận để điều hành giao th,ông và ngăn ngừa các bên "thứ ba" kích động bạo lực.

Phe Áo đỏ là lực lượng chính ủng hộ chính phủ do đảng Puea Thai lãnh đạo. Trước đó đã xuất hiện những tin đồn về một cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ vào tháng Tư tới./.

Theo vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast