Tòa án Hình sự Thái Lan ra lệnh bắt thủ lĩnh phe biểu tình

Ông Suthep Thaugsuban bị cáo buộc đã kích động hàng nghìn người biểu tình chống đối chính phủ

Tòa án Hình sự Thái Lan ngày 2/12 ra lệnh bắt thủ lĩnh phe biểu tình, ông Suthep Thaugsuban với cáo buộc ông này có những hành động trái với Hiến pháp và xúi giục gây bất ổn.

Với tư cách người đứng đầu Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC), ông Suthep Thaugsuban đã kích động hàng nghìn người biểu tình chống đối chính phủ, chiếm một số cơ quan quan trọng của chính phủ, sử dụng lực lượng và vũ khí cũng như công khai đe dọa các nhân viên chính phủ tại các địa điểm này.

Ông Suthep Thaugsuban (Ảnh: AP)
Ông Suthep Thaugsuban (Ảnh: AP)

Tuần trước, cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban cũng phải đối mặt với một lệnh bắt giữ khác vì hành vi chiếm trụ sở Bộ Tài chính. Tuy nhiên, bất chấp lệnh bắt này, ông Suthep vẫn gặp Thủ tướng Yingluck Shinawatra hai lần trong 2 ngày qua.

Một lệnh bắt giữ khác cũng được ban hành cho 4 lãnh đạo của Mạng lưới sinh viên và nhân dân vì sự cải cách của Thái Lan vì xâm nhập và phá hủy tài sản của Bộ Ngoại giao nước này./.

Diệu Hương - Theo THX

Nguồn: VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast