Tổng thống Medvedev yêu cầu mốt số quan chức thể thao Nga từ chức

Tổng thống Nga D. Medvedev đã yêu cầu những quan chức thể thao có trách nhiệm chuẩn bị cho đoàn vận động viên than dự Thế vận hội mùa đông Vancouver 2010, từ chức, sau thành tích yếu kém nhất từ trước đến nay của Nga tại các kỳ Thế vận hội mùa đông.

Tổng thống D. Medvedev cho rằng, những người có nhiệm vụ chuẩn bị cho Thế vận hội vừa rồi phải nhận trách nhiệm về mình và những cá nhân này phải dũng cảm mà từ chức. Ông Medvedev nói : "Nếu họ không làm được điều này (từ chức) thì chúng tôi sẽ "giúp" họ".
Đoàn thể thao Nga gây thất vọng lớn ở Vancouver khi họ chỉ giành được ba HCV trong tổng số 15 huy chương mà họ giành được và đứng thứ 11 trên bảng tổng sắp huy chương. Nước Nga tính từ thời Liên bang Xô-viết thường chiếm ưu thế ở các kỳ Thế vận hội và đây là thành tích yếu kém nhất của họ từ trước đến nay.

Tổng thống D. Medvedev yêu cầu các quan chức thể thao và vận động viên tích cực tập luyện để chuẩn bị cho kỳ Thế vận hội mùa đông 2014 tổ chức tại thành phố Sochi của Nga.

Nguồn: Nhân dân Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast