Triển lãm sách báo mùa xuân hữu nghị Việt – Lào 2012

Chiều 10/4/2012, tại Cung văn hoá quốc gia, thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào đã khai mạc triển lãm sách báo mùa xuân hữu nghị Việt – Lào 2012 do Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin – Văn hoá và Du lịch Lào tổ chức.

Lãnh đạo Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào và Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cắt băng khai mạc triển lãm
Lãnh đạo Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào và Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cắt băng khai mạc triển lãm

Dự lễ khai mạc phía Việt Nam có các ông Nguyễn Bắc Son - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Ông Tạ Minh Châu - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCNVN tại Lào. Về phía Lào có các ông Asang Lao Ly - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào; Ông Bosengkham Vongdara Bộ trưởng Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào cùng đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan Trung ương và Thủ đô Viêng Chăn, các tổ chức đoàn kết hữu nghị Lào – Việt đã tới dự.

Ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu với lãnh đạo Lào gian báo chí Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu với lãnh đạo Lào gian báo chí Hà Tĩnh.

Hơn 1000 ấn phẩm sánh báo tiêu biểu của 2 nước gồm các thể loại: Báo in, báo điện tử, các chương trình phát thanh và truyền hình… được trình bày đẹp, nội dung phong phú, phản ánh khá toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của hai nước Lào - Việt anh em được trưng bày tại đây.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Triển lãm sách báo tổ chức tại Lào lần này là để chào mừng thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Ðảng cộng sản Việt Nam, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Ðảng NDCM Lào; kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao(1962 – 2012), 35 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị Việt Nam – Lào(1977 – 2012) và đón chào Tết cổ truyền Bun Pi May của nhân dân các bộ tộc Lào anh em. Thông qua các ấn phẩm sách báo, hy vọng rằng nhân dân Lào và người Việt Nam đang công tác, học tập và sinh sống tại Lào hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; củng cố tình hữu nghị Việt - Lào ngày càng bền chặt. Tại triển lãm sách báo mùa xuân hữu nghị Việt – Lào 2012, người xem được chứng kiến nhiều ấn phẩm sách báo Việt Nam trình bày đẹp, nội dung phong phú, phản ánh khá toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của hai nước Lào - Việt anh em.

Bạn đọc Lào xem triển lãm.

Bạn đọc Lào xem triển lãm.

Tĩnh Hà Tĩnh tham gia triển lãm với gần 170 ấn phẩm sách báo gồm: Đài PT – TH, Báo Hà Tĩnh, tạp chí Văn Hoá, tạp chí Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh - Người Làm báo và nhiều bản tin của các sở, ban, ngành... góp phần thêm sang trọng trong vườn hoa báo chí 2 nước Lào - Việt.

Triển lãm sách báo mùa xuân hữu nghị Việt – Lào 2012 diễn ra trong 2 ngày và sẽ kết thúc ngày 12/4/2012. Được biết, đây là lần thứ 2 triển lãm sách báo được tổ chức tại nước CHDCND Lào và cũng là lần thứ 3 tổ chức ở nước ngoài. Trước đó, năm 2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Triển lãm sách báo tại Paris, Thủ đô nước Pháp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast