Tuổi trẻ Việt Lào-Ấm tình keo sơn

Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Tĩnh, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Lào - Ấm tình keo sơn", nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam - Lào (1962 – 2012), kỷ niệm 35 năm ngày Ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác (1977 – 2012), và hưởng ứng năm Đoàn kết hữu nghị Việt – Lào 2012.

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư Nguyễn Duy Việt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn TNCS HCM Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư T.Ư Đoàn TN NDCM Lào Vilavong Bouddakham, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND Tỉnh Võ Kim Cự, các Ủy viên BTV Tỉnh ủy….. cùng đông đảo đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh, các bạn sinh viên Lào đang học tập tại Hà Tĩnh.

Với sự quan tâm đặc biệt của hai Đảng và nhà nước, quan hệ giữa hai nước đã, đang và ngày càng được tăng cường, mở rộng với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao hơn, thiết thực góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền chặt và keo sơn, tuổi trẻ hai nước Việt – Lào đang ngày đêm phấn đấu, không ngừng học tập, tu rèn đạo đức, với sức trẻ, lòng nhiệt huyết sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Hàng năm, Đoàn thanh niên hai nước thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm công tác tổ chức các hoạt động đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi cũng như những kiến thức chuyên môn về khoa học, kỹ thuật và xã hội. Các hoạt động này không chỉ tạo thêm nhiều cơ hội làm giàu thêm kiến thức và kinh nghiệm cho tuổi trẻ hai nước mà còn góp phần gìn giữ, củng cố và thúc đẩy mối quan hệ keo sơn giữa hai dân tộc.

Phát biểu khai mạc chương trình, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng CSVN, Bí thư thứ Nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Dưới sự nỗ lực của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào tình hữu nghị đoàn kết trong sang được đơm hoa kết trái và là nền tảng vững chắc để hai nước Việt Lào tăng cường sức mạnh tổng hợp củng cố nền độc lập, chủ quyền của mỗi quốc gia trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Qua đó nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân, tăng cường hơn nữa vị thế của Lào-Việt Nam trong khu vực và quốc tế đóng góp tích cực cho hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ thế giới. Trong những thành tựu vẻ vang đó, có sự đóng góp tích cực của tuổi trẻ Việt Nam-Lào. Là lớp thanh niên thế hệ mới, tuổi trẻ hai nước nhận thức được niềm vinh dự tự hào đồng thời là trọng trách lớn lao trong việc kế thừa phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống, tài sản riêng và thiêng liêng vô giá của hai dân tộc mà lớp lớp cha ông đã dày công vun đắp. Trách nhiệm của tuổi trẻ hai nước là giữ gìn vun đắp tình hữu nghị giữ cho tình hữu nghị được bền chặt lâu dài.

Chương trình giao lưu nghệ thuật được thể hiện qua 3 chương: Ngọn lửa hồng; ấm tình keo sơn; trên đường mới; qua sự thể hiện của diễn viên, nghệ sỹ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Văn hoá nghệ thuật Hà Tĩnh và diễn viên, thanh niên nước bạn Lào. Chương trình đã mang đến một không gian âm nhạc mang âm hưởng sử thi nhằm tái hiện lại bằng hình ảnh và âm nhạc về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền chặt và keo sơn của hai dân tộc Việt Nam - Lào, về tuổi trẻ hai nước Việt – Lào đang ngày đêm phấn đấu, không ngừng học tập, tu rèn đạo đức với sức trẻ, lòng nhiêt huyết sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast