"Thủ lĩnh" năng động, sáng tạo, tâm huyết của chị em phụ nữ

(Baohatinh.vn) - Đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội LHPN xã Hộ Độ (Lộc Hà, Hà Tĩnh), chị Quách Thị Nhàn luôn gần gũi, hết lòng với hội viên, từ đó góp phần xây dựng phong trào ngày một phát triển.

Trong nhiều năm tham gia công tác Hội, chị Quách Thị Nhàn (SN 1981) - Chủ tịch Hội LHPN xã Hộ Độ luôn dành thời gian giúp đỡ, thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia chỉnh trang nhà cửa, xây dựng nông thôn mới (NTM) cùng chị em…

Sự gần gũi, ân cần của chị Nhàn đã góp phần động viên chị em vượt khó làm ăn, chăm lo gia đình, nỗ lực xây dựng NTM.

Chị Quách Thị Nhàn - Chủ tịch Hội LHPN xã Hộ Độ.

Chị Nhàn chia sẻ: “Năm 2008, tôi bắt đầu tham gia hoạt động đoàn thể với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nam Phong (nay là thôn Vĩnh Phong). Đến năm 2010, tôi đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch và từ năm 2016, tôi giữ vai trò Chủ tịch Hội LHNP xã Hộ Độ. Thời gian đầu, để nắm bắt công tác, ngoài việc học hỏi kinh nghiệm từ thế hệ cán bộ hội đi trước, tôi đã dành nhiều thời gian để tới các chi hội nhằm nắm bắt, tìm hiểu tâm tư của chị em. Từ đó, đề xuất và thực hiện nhiều biện pháp phù hợp nhằm thu hút hội viên, gắn kết chị em, tạo phong trào sôi nổi, thiết thực”.

Trong phong trào xây dựng NTM, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, chị Nhàn đã huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của cán bộ, hội viên phụ nữ. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chị, Hội LHPN xã Hộ Độ là đơn vị đầu tiên ở huyện Lộc Hà thành lập tổ chỉnh trang nhà sạch, vườn đẹp tại 9/9 chi hội (từ năm 2016). Với mô hình này, mỗi tổ sẽ có 7-10 chị em tham gia trong vai trò chủ lực, đảm nhận một khu dân cư và chịu trách nhiệm thực hiện nhiều phần việc như: chỉnh trang nhà cửa, trồng tuyến đường hoa, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường…

Chị Nhàn cùng tổ chỉnh trang nhà sạch, vườn đẹp tích cực giúp đỡ người dân dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa, làm đệm lót sinh học để phục vụ chăn nuôi.

Đến nay, các tổ chỉnh trang nhà sạch, vườn đẹp đang tích cực hoạt động, góp phần thay đổi diện mạo làng quê của xã Hộ Độ. Chị Nhàn cho biết: “Từ khi thành lập tới nay, tổ chỉnh trang nhà sạch, vườn đẹp hoạt động sôi nổi, tích cực, chị em nhiệt tình hỗ trợ các gia đình dọn dẹp nhà cửa, làm vườn mẫu… Sự tích cực, sôi nổi của các chị em trong tổ đã tạo nên hiệu ứng tốt, trở thành phong trào lan rộng, thu hút các hội viên khác tham gia tích cực. Đến nay, toàn xã đã có 25 gia đình được gắn biển nhà sạch, vườn đẹp và có gần 800 hộ đạt các tiêu chí: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ…”.

Không chỉ nỗ lực cùng hội viên xây dựng NTM, chị Nhàn còn tích cực hỗ trợ các hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống, nhất là từ năm 2021 khi Hội LHPN xã Hộ Độ ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh”. Từ khi có mô hình, các hội viên đã tích cực thu gom ve chai, phế liệu… để bán lấy tiền giúp đỡ chị em khó khăn.


Mô hình "Ngôi nhà xanh" do Hội LHPN xã Hộ Độ triển khai đã phát huy hiệu quả, có thêm kinh phí giúp
đỡ chị em khó khăn.

Đến nay, mô hình “Ngôi nhà xanh” đã thu về hơn 70 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, hội đã trao tặng các hội viên khó khăn 12 thẻ bảo hiểm y tế, hàng chục phần quà và nhiều mô hình sinh kế nuôi gà. Bên cạnh đó, từ năm 2023 đến nay, chị Nhàn cũng đã kết nối và kêu gọi được hơn 80 triệu đồng trao quà cho hội viên khó khăn trong các dịp lễ, tết.

Chị Nhàn cùng các chị em còn tích cực góp công, góp sức giúp hội viên xây dựng nhà tình thương. Được Hội LHPN xã kêu gọi và hỗ trợ xây dựng nhà, bà Trần Thị Cạnh (thôn Yên Thọ) không khỏi vui mừng. Bà Cạnh cho biết: “Từ năm 2018 đến nay, với sự giúp đỡ của Hội LHPN xã, đặc biệt là chị Nhàn, tôi đã có ngôi nhà cao ráo, chẳng còn phải thấp thỏm mỗi khi có mưa bão. Dù sống một mình nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vì có sự đồng hành của chị em”.

Bà Cạnh bày tỏ sự cám ơn đối với chị Nhàn trong ngôi nhà mới khang trang.

Chia sẻ về mong muốn trong tương lai, chị Nhàn cho biết: “Hiện tại, điều tôi trăn trở nhất là làm sao có thêm các nguồn lực để giúp đỡ chị em có việc làm, phát triển kinh tế ngay tại địa phương.

Bên cạnh đó, xã Hộ Độ với đặc điểm có 7/9 chi hội với 30% chị em là giáo dân, nên tôi mong muốn có thể tạo thêm các phong trào, hoạt động để gắn kết hơn nữa tình cảm của chị em lương - giáo, cùng đoàn kết xây dựng quê hương”.

Chị Nhàn (bên phải) cùng cán bộ Hội trao tặng các phần quà cho người cao tuổi, phụ nữ khó khăn trên địa bàn.

Những nỗ lực, sự cố gắng của chị Nhàn đã được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao. Nhiều năm liền, chị được Hội LHPN huyện, tỉnh tặng bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, chị còn được Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào thi đua năm 2023.

Chị Nhàn đã có nhiều năm đảm nhận công tác hội và đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của bản thân trong các phong trào, hoạt động. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng NTM, với nhiều cách làm hay và sự tận tâm, nhiệt tình của mình, chị Nhàn đã khéo léo huy động sức mạnh tập thể, tập hợp chị em tham gia đảm nhận nhiều phần việc, góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Ngoài ra, chị thường xuyên sâu sát, nắm bắt cơ sở để tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư của chị em, từ đó giúp đỡ, hỗ trợ hội viên vượt qua khó khăn. Hội LHPN xã Hộ Độ đã vươn lên trở thành điểm sáng trong công tác hội trên địa bàn.

Chị Hoàng Thị Quỳnh Oanh - Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Hà

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói