​Sẽ cấm kinh doanh bia vỉa hè

Bộ Công thương vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý sản xuất, kinh doanh bia, trong đó có những quy định có thể khiến nhiều người giật mình.

Sau 23g, rất đông khách du lịch ngồi ăn uống từ trong hẻm ra đến vỉa hè đường Bùi Viện, Q.1, TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa
Sau 23g, rất đông khách du lịch ngồi ăn uống từ trong hẻm ra đến vỉa hè đường Bùi Viện, Q.1, TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa

Cụ thể, Bộ Công thương quy định trong dự thảo Nghị định sẽ cấm các thương nhân kinh doanh bia tại các địa điểm: trường học, bệnh viện, công sở, vỉa hè.

Bia cũng không được bán cho người dưới 18 tuổi, người có biểu hiện say bia, say rượu; cho phụ nữ có thai hoặc trong thời gian đang cho con bú; cho người đang có bệnh lý về lạm dụng sử dụng bia, rượu.

Ngoài ra, không được bán bia qua hình thức máy bán hàng tự động hoặc qua phương tiện điện tử.

Sau khi đã quy định rượu phải dán tem, trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng ký, Bộ Công thương tiếp tục tính áp đặt thêm quy định bia sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu về đều sẽ phải dán tem.

Mọi cơ sở sản xuất bia đều sẽ phải xin giấy phép sản xuất bia, ngay cả cơ sở sản xuất phục vụ tiêu dùng tại chỗ cũng phải xin giấy phép. Bia khi ra thị trường tiêu thụ phải ghi rõ thành phần, hàm lượng và cả tác hại của việc lạm dụng bia.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast