90% quầy hàng hoạt động trong ngày khai trương chợ Hôm

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/3, UBND thị trấn Đức Thọ tổ chức lễ khánh thành chợ Hôm - trung tâm thương mại, đầu mối giao lưu, trao đổi hàng hoá của thị trấn và huyện Đức Thọ.

Lãnh đạo huyện Đức Thọ tham quan các gian hàng trong chợ Hôm
Lãnh đạo huyện Đức Thọ tham quan các gian hàng trong chợ Hôm

Chợ Hôm có tổng mức đầu tư trên 35 tỷ đồng, được thiết kế 1 đình chính 2 tầng, 5 đình phụ với gần 700 quầy hàng và khu vực chợ trời. Đình chính được bố trí các quầy hàng bánh kẹo, nước giải khát, hàng vải, may mặc sẵn, văn phòng phẩm; đình phụ chủ các mặt hàng thực phẩm, hoa quả, hàng ăn tại chỗ; khu vực chợ trời gồm hàng mây tre đan, hàng nông sản...

Ngoài ra, chợ còn dành diện tích phù hợp cho người dân có sản phẩm thu hoạch theo thời vụ đến giao thương.

Chợ hiện có gần 1.000 hộ tham gia kinh doanh, buôn bán. Để hỗ trợ cho các hộ tiểu thương trong việc kinh doanh, trước mắt, UBND thị trấn Đức Thọ mới chỉ thu 60% tiền thuê ki ốt, 40% còn lại sẽ thu dần vào 3 tháng sau.

Ngay trong buổi đầu tiên khai trương, chợ Hôm đã thu hút trên 90% trong tổng số gần 1.000 hộ kinh doanh tại chợ đến buôn bán.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast