“Chỉ có sản xuất vật chất mới cho hiệu quả bền vững”

(Baohatinh.vn) - Tưởng rằng, sau chuyến xuất ngoại bất thành, cuộc sống của anh Đậu Tiến Sỹ (phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh- Hà Tĩnh) sẽ bế tắc. Nhưng cơn “bĩ cực” không thể đánh gục người đàn ông từng trải luôn ấp ủ giấc mơ làm giàu. Sau nhiều biến cố, Sỹ chợt nhận ra “chỉ có sản xuất vật chất mới cho hiệu quả bền vững”.

Hưởng ứng “Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp, doanh nhân”

“Chỉ có sản xuất vật chất mới cho hiệu quả bền vững” ảnh 1

Trang trại chăn nuôi lợn liên kết của Công ty TNHH Khánh Giang cho thu nhập cao, giải quyết việc làm cho khoảng 40 lao động.

Năm 1999, gom góp tất cả tài sản sau nhiều năm tích lũy, Sỹ đánh liều sang Thái Lan, tìm đến “miền đất hứa” với nhiều kỳ vọng. Nghiệt ngã thay, toàn bộ số tiền giắt lưng bị lừa sạch. 4 tháng bươn bả nơi xứ người, Sỹ cay đắng nhận ra: không đâu bằng nơi “chôn rau, cắt rốn” của mình.

Trở lại quê nhà với hai bàn tay trắng, Sỹ quyết tâm làm lại từ đầu. Từ đó, người dân thị xã bắt đầu thấy xuất hiện thêm quán... cầy tơ bảy món tại số nhà 121, đường Quang Trung. Mấy năm sau, người ta lại thấy Sỹ chuyển nghề sang làm kinh doanh vận tải, mua sắm thêm máy đào, xúc, ai thuê gì làm nấy. Công việc của người đàn ông tuổi Thìn (1964) “lúc lên bổng, khi xuống trầm”. Đến năm 2008, Sỹ thành lập Công ty TNHH Khánh Giang với mong muốn đoạn tuyệt với lối làm ăn “ăn xổi, ở thì”, hướng tới cung cách sản xuất bền vững.

Đến năm 2012, Công ty TNHH Khánh Giang bắt đầu triển khai thi công trang trại chăn nuôi lợn liên kết với Công ty Chăn nuôi CP trên khuôn viên hơn 37.000 m2 tại xóm 12, xã Thuận Lộc. Giám đốc Đậu Tiến Sỹ cho rằng: “Ý tưởng xây dựng trang trại chăn nuôi lợn liên kết đã manh nha từ lâu nhưng không thể thực hiện vì không thuê được đất. Đến năm 2012, khi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai, cơ hội mới đã mở ra”.

Sự khởi đầu bao giờ cũng gắn liền với thử thách, Công ty TNHH Khánh Giang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là trong quá trình làm thủ tục thuê đất. Tuy nhiên, sự giúp đỡ đặc biệt của chính quyền các cấp từ tỉnh, TX Hồng Lĩnh đã tiếp sức cho doanh nghiệp Khánh Giang.

Công ty TNHH Khánh Giang đang thực hiện dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi bò sữa ở Đức Dũng (Đức Thọ).

Công ty TNHH Khánh Giang đang thực hiện dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi bò sữa ở Đức Dũng (Đức Thọ).

Sau gần 2 năm thi công với nguồn chi phí khoảng 22 tỷ đồng, tháng 3/2014, công ty bắt đầu thả 1.430 lợn nái ngoại siêu nạc giống bố mẹ. Đến ngày 15/9, sau thời gian phối giống, chăm sóc của các chuyên gia kỹ thuật, lứa lợn con đầu tiên ra đời trong niềm vui của mọi người. Kể từ ngày 10/10/2014 đến nay, tháng nào, Công ty Khánh Giang cũng cho ra “lò” hàng trăm lợn con khỏe mạnh. Sau tròn 1 năm hoạt động, công ty thu về nguồn lợi khá lớn với 7 tỷ đồng (lợi nhuận trước thuế). Đồng thời, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 40 lao động với mức thu nhập bình quân trên 4 triệu đồng/người/tháng (chưa kể chi phí ăn, uống, sinh hoạt tại công ty).

Điểm khác biệt so với nhiều doanh nghiệp tư nhân khác là Khánh Giang tìm mọi cách giữ chân người lao động như: xây dựng khu nhà ở nội trú 8 phòng, bố trí bếp ăn tập thể, đặc biệt là thành lập tổ chức công đoàn… để họ yên tâm làm việc. Hàng tháng, công ty còn trích kinh phí tổ chức nhiều chuyến giao lưu văn nghệ, bóng đá, bóng chuyền với các địa phương lân cận. Công ty tạo điều kiện để người lao động được đóng BHXH và các loại bảo hiểm khác.

Dù không tham vọng mở thêm chuồng trại sau thành công ở mô hình nuôi lợn tập trung, nhưng doanh nghiệp Khánh Giang lại “lấn sân” sang lĩnh vực chăn nuôi bò sữa nhằm đả phá quan niệm “đầu tư trong nông nghiệp lợi nhuận ít, rủi ro nhiều”. Sau quá trình nhận chuyển nhượng từ công ty cũ Tùng Châu, Công ty TNHH Khánh Giang thực hiện dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi bò sữa trên diện tích 27,8 ha tại thôn Ngoại Xuân (Đức Dũng - Đức Thọ). Dự án có tổng mức đầu tư 48 tỷ đồng, được thực hiện theo 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 được triển khai từ đầu năm 2015 đến hết năm 2016.

Hiện, công ty đã ký hợp đồng mua 220 con bò sữa từ Úc. Nếu thuận lợi, tháng 11 năm nay, toàn bộ số bò giống sẽ được vận chuyển bằng máy bay đến trang trại Bắc Hà ở xã Đức Dũng. Trong năm nay sẽ có thêm 40 lao động tìm được việc làm ở trại nuôi bò Bắc Hà và theo nhẩm tính của Giám đốc Đậu Tiến Sỹ, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận hàng tháng cũng đạt trên 1 tỷ đồng. Không dừng lại ở dự án này, Công ty TNHH Khánh Giang còn ấp ủ dự định triển khai xây dựng nhà máy chế biến phân hữu cơ.

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh - Nguyễn Văn Hổ cho biết: “Ngoài tạo việc làm cho nhiều lao động, Công ty TNHH Khánh Giang còn góp phần rất lớn trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là công tác nhân đạo, từ thiện”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast