Chuẩn bị khai trương Trung tâm Thương mại chợ Hội

Sáng 29/8, tại thị trấn Cẩm Xuyên, Công ty CP Đầu tư phát triển Công thương Miền Trung tổ chức họp báo công bố kế hoạch khai trương Trung tâm thương mại Chợ Hội.

Nhiều ý kiến đánh giá cao sự mạnh dạn đầu tư của Công ty CP Đầu tư phát triển Công thương Miền Trung khi bỏ ra hơn 200 tỷ đồng xây dựng chợ Hội
Nhiều ý kiến đánh giá cao sự mạnh dạn đầu tư của Công ty CP Đầu tư phát triển Công thương Miền Trung khi bỏ ra hơn 200 tỷ đồng xây dựng chợ Hội

Trung tâm thương mại Chợ Hội được xây dựng với nguồn vốn 207 tỷ đồng, tổng diện tích 44.000 m2, do Công ty CP Đầu tư phát triển Công thương Miền Trung làm chủ đầu tư. Chợ được thiết kế theo phong cách hiện đại, với trên 1.000 ki-ốt, giải quyết việc làm cho khoảng hơn 3.000 lao động. Đến nay, chợ đã cơ bản hoàn thành và sẽ được đưa vào sử dụng vào ngày 31/8/2013. Hiện đã có 372 ki ốt đã được cho thuê và ký hợp đồng từ 3 đến 10 năm (trong đó có 173 ki-ốt tại nhà chợ chính và 199 ki-ốt tại nhà chợ công nghiệp).

Chợ Hội mới khang trang trên diện tích 44.000 m2
Chợ Hội mới khang trang trên diện tích 44.000 m2

Tại cuộc họp, lãnh đạo Công ty đã giải đáp một số vấn đề mà báo chí quan tâm, như: giá cả cho thuê ki-ốt được căn cứ trên các quy định của pháp luật và được các cấp có thẩm quyền của tỉnh quyết định. Công ty giảm 10% cho bà con đang kinh doanh ở chợ Hội cũ sang chợ Hội mới. Hiện cán bộ BQL và công nhân chợ cũ đã được ký hợp đồng, sắp xếp bố trí công việc tại chợ Hội mới với đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định.

Chợ Hội có quy mô hiện đại với trên 1.000 ki ốt
Chợ Hội có quy mô hiện đại với trên 1.000 ki ốt

Giám đốc Sở Công thương Trần Nhật Tân cho rằng: Do xây dựng đã trên 20 năm nên chợ Hội cũ hiện đang tồn tại nhiều bất cập: cơ sở hạ tầng cũ nát, xập xệ, lại nằm sát ngay quốc lộ 1A nên vấn đề an toàn kinh doanh, an toàn giao thông, cháy nổ không đảm bảo… Xã hội hóa đầu tư chợ là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện tiêu chí chợ nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài chợ Hội, sắp tới tỉnh sẽ xúc tiến xã hội hóa xây dựng một số chợ khác như chợ Nầm, chợ Sơn…

Ông Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên: Chợ Hội cũ đã quá xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong qua trình kinh doanh, buôn bán. Việc chuyển chợ cũ sang chợ mới là vô cùng cần thiết. Huyện sẽ hỗ trợ bà con tiểu thương sang kinh doanh tại chợ mới với mức cụ thể: 5 triệu đồng cho hộ từ chợ cũ chuyển về kinh doanh tại chợ mới ổn định (hợp đồng từ 5 năm trở lên tại đình chính); 3 triệu đồng cho hộ hợp đồng ổn định từ 3 năm trở lên tại đình ngoài; 1 triệu đồng cho các hộ còn lại… Những hộ không tiếp tục kinh doanh, hoặc không đủ điều kiện để vào kinh doanh ở chợ mới, huyện cũng sẽ có chính sách hỗ trợ để người dân có việc làm, ổn định đời sống. Ngoài ra, huyện cũng đề xuất tỉnh hỗ trợ lãi suất cho bà con trong việc vay vốn ngân hàng để đầu tư kinh doanh…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast