Đặt quyết tâm chính trị cao, chủ động tạo nguồn tăng thu ngân sách

(Baohatinh.vn) - Sáng 8/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì buổi làm việc với Cục Hải quan Hà Tĩnh về công tác thu ngân sách 9 tháng và triển khai nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại.

Đặt quyết tâm chính trị cao, chủ động tạo nguồn tăng thu ngân sách ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Thời gian tới, yêu cầu Cục Hải quan cần có giải pháp cụ thể hơn để thực hiện thu ngân sách; tập trung cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan

8 tháng năm 2015, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Cục Hải quan tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và thu nhiều kết quả quan trọng, nhất là trên lĩnh vực thu ngân sách. Đến ngày 6/9/2015, kim ngạch XNK đạt hơn 1,8 tỷ USD; thu ngân sách đạt 4.157 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 76,9% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (5.400 tỷ đồng), đạt 55,4% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao (7.500 tỷ).

Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan tạo thuận lợi cho hoạt động XNK. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và xây dựng lực lượng đạt hiệu quả.

Đặt quyết tâm chính trị cao, chủ động tạo nguồn tăng thu ngân sách ảnh 2
Cục trưởng cục Hải quan tỉnh Lương Trường Thọ báo cáo hoạt động của ngành, nhất là công tác thu ngân sách trong thời gian qua

Sau khi nêu nêu rõ những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, Cục Hải quan tỉnh đưa ra 3 giải pháp thu ngân sách cho những tháng cuối năm là: Đổi mới công tác quản lý, điều hành; tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, tạo nguồn thu; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện các ban, ngành đã nêu những vướng mắc, khó khăn như: Một số hạng mục, công trình chậm tiến độ; một số DN, mặt hàng có biểu hiện chuyển giá; nguồn thu từ nhập khẩu của Fomosa cần được kiểm tra nhưng hồ sơ rất lớn, nhiều danh mục trong khi cán bộ còn hạn chế về ngôn ngữ, lực lượng; chưa hiệu quả trong ngăn chặn tình trạng buôn lậu dầu trên biển...

Đặt quyết tâm chính trị cao, chủ động tạo nguồn tăng thu ngân sách ảnh 3
Giám đốc Sở Công Thương Trần Nhật Tân: Cần đẩy mạnh công tác phối hợp để tăng thu ngân sách

Giải pháp đặt ra là cần có sự phân công, phân nhiệm cụ thể hơn nữa cho từng ngành, từng lực lượng liên quan; đẩy mạnh phối hợp để kịp thời trong ngăn chặn buôn lậu; có cơ quan kiểm tra, quan giám sát độc lập; sớm có bãi hạ tải tại cửa khẩu Cầu Treo; cơ quan hải quan và ngành thuế cần có sự thống nhất, đồng bộ trong thực hiện công tác kiểm tra nhằm ngăn chặn hiệu quả việc trốn thuế đối với hàng hóa...

Đặt quyết tâm chính trị cao, chủ động tạo nguồn tăng thu ngân sách ảnh 4
Trưởng Ban KKT tỉnh Hồ Anh Tuấn: Cần có cơ quan kiểm tra, giám sát độc lập về hàng hóa XNK

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đánh giá cao những kết quả Hải quan Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua, nhất là trong thu ngân sách, góp phần quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh. Tuy vậy, ngành còn những hạn chế như: chưa chủ động trong tạo nguồn thu; quyết tâm chính trị chưa cao trong đặt mức thu; công tác phối hợp giữa các lực lượng hiệu quả chưa cao...

Thời gian tới, yêu cầu Cục Hải quan cần có giải pháp cụ thể hơn để thực hiện thu ngân sách; tập trung cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan; nâng cao đạo đức nghề nghiệp cán bộ; chủ động kêu gọi, thu hút nguồn thu; tập trung chống buôn lậu, nhất là chống buôn lậu xăng dầu trên biển.

Các ngành liên quan cần phối hợp tốt với ngành hải quan trong thực hiện thu ngân sách, đồng thời nghiên cứu, quy hoạch để xây dựng Trạm Xăng dầu ở Vũng Áng...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast