Hà Tĩnh: Thêm 4 chợ hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh có thêm 4 chợ hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý. Đó là chợ Kỳ Giang, chợ Kỳ Lâm (huyện Kỳ Anh); chợ Cồn (Thạch Mỹ, Lộc Hà); chợ Thạch Trung (TP Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh: Thêm 4 chợ hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý

Chợ Hồng Lĩnh được xã hội hóa, trở thành nơi mua bán sầm uất, hiện đại, văn minh, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương

Thêm 4 chợ vừa chuyển đổi, toàn tỉnh hiện có 114 chợ/127 chợ đã hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý theo Quyết định số 2434/QĐ-UBND, đạt 90% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, có 5 chợ được xây dựng mới đã hoàn thành và đưa vào hoạt động, bao gồm: Chợ Kỳ Tân, chợ Kỳ Lâm (huyện Kỳ Anh); chợ La Giang (TX Hồng Lĩnh); chợ Thạch Vĩnh (Thạch Hà); chợ Đức An (Đức Thọ).

Hà Tĩnh: Thêm 4 chợ hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý

Chợ Hội (Cẩm Xuyên) hoạt động hiệu quả sau chuyển đổi mô hình quản lý theo hình thức xã hội hóa.

Hiện tại, có nhiều chợ đang đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo nhằm đáp ứng tiêu chuẩn như: Chợ Sơn (Hương Khê), chợ Thạch Hà (Thạch Hà), chợ Giang Đình (Nghi Xuân), chợ Nhe (Vĩnh Lộc, Can Lộc), chợ Vi (Kim Lộc, Can Lộc), chợ Cương Gián (Nghi Xuân).

Năm 2018, tỉnh đã bố trí nguồn ngân sách 10 tỷ đồng theo Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh để hỗ trợ các đơn vị thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo chợ trên địa bàn.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast