Hàng Việt về vùng sâu, vùng xa phục vụ đồng bào vui Tết, đón xuân

(Baohatinh.vn) - Từ nhiều năm nay, Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh luôn là đơn vị dẫn đầu trong việc đưa hàng Việt về nông thôn. Dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm nay, Co.opmart Hà Tĩnh tiếp tục đồng hành cùng hàng Việt, đưa hàng Việt về vùng sâu, vùng xa phục vụ nhân dân vui tết, đón xuân!

Khách hàng mua sắm tại Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh

Khách hàng mua sắm tại Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh - Phạm Thị Hiệp Định cho biết: Chương trình đưa hàng Việt về phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa dịp tết năm nay được siêu thị triển khai khá sớm (bắt đầu từ 7/1) và đến nay đã thực hiện 6 chuyến. Theo kế hoạch, trong dịp này, Co.opmart Hà Tĩnh sẽ tổ chức 18 chuyến hàng Việt về phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, vùng tái định cư các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Đức Thọ, Lộc Hà, Vũ Quang với tổng giá trị hàng hóa khoảng 1,5 tỷ đồng…

Theo bà Định, ở Hà Tĩnh, việc chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng như chủ trương đưa hàng Việt về nông thôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ tỉnh đến ngành chức năng, chính quyền địa phương nên đơn vị có nhiều thuận lợi. Hàng năm, triển khai chương trình này, Co.opmart luôn nhận được sự quan tâm của Sở Công thương, chính quyền các địa phương nơi đặt điểm bán hàng. Các địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm mặt bằng, cấp điện, đảm bảo an ninh trật tự cũng như một số vấn đề liên quan. Đơn vị hài lòng và người dân cũng rất phấn khởi.

Việc đưa hàng Việt về nông thôn giúp nhân dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với hàng Việt Nam chất lượng cao, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng

Việc đưa hàng Việt về nông thôn giúp nhân dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với hàng Việt Nam chất lượng cao, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng

Anh Nguyễn Quang Hà (xã Hương Trạch, Hương Khê) phấn khởi: “Chúng tôi ở vùng sâu, vùng xa nên ít có cơ hội mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao. Lần này, Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh đưa hàng về phục vụ bà con mua sắm tết nên rất phấn khởi. Mong muốn năm nào siêu thị cũng đưa hàng Việt về để chúng tôi được mua hàng chất lượng cao, giá cả hợp lý ngay tại địa phương mình”.

Bà Phạm Thị Hiệp Định cho biết thêm, việc đưa hàng Việt về nông thôn là nhiệm vụ chính trị luôn được đơn vị chú trọng, mặc dù hiệu quả kinh tế rất thấp, thậm chí, có những chuyến còn bị lỗ do chi phí nhiều trong khi giá bán vẫn giữ nguyên như tại siêu thị. Tuy vậy, với quan điểm giúp nhân dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với hàng Việt Nam chất lượng cao, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hạn chế đến mức thấp nhất việc mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng… nên đơn vị vẫn luôn tích cực thực hiện từ nhiều năm qua. Riêng năm 2015, siêu thị đã thực hiện được 66 chuyến hàng Việt về nông thôn; dự tính, năm 2016, sẽ tổ chức 72 chuyến.

Đặc biệt, bên cạnh đưa hàng Việt về nông thôn, đơn vị còn kèm theo nhiều chương trình khuyến mại và tổ chức trao 20 phần quà cho các đối tượng khó khăn, giúp họ thêm ấm lòng trong dịp tết cổ truyền dân tộc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast