Nhập siêu trở lại 279 triệu USD

Nửa đầu tháng 3, cả nước xuất khẩu đạt 5,69 tỷ USD, còn nhập khẩu 5,96 tỷ USD.

Tổng Cục Hải quan Việt Nam vừa công bố kết quả xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 3/2014. Theo đó, tổng giá trị xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 3 đạt 11,66 tỷ USD, tăng 4,4% so với nửa cuối tháng 2/2014.

Trong đó, xuất khẩu đạt 5,69 tỷ USD, giảm 3,9%; nhập khẩu đạt 5,96 tỷ USD, tăng 13,7% so với nửa cuối tháng 2/2014. Với kết quả này, nửa đầu tháng 3 đã nhập siêu 279 triệu USD, trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 120 triệu USD (nhập siêu 120 triệu USD).

Xuất khẩu hàng dệt, may hơn 3,6 tỷ USD từ đầu năm đến 15/3.

Xuất khẩu hàng dệt, may hơn 3,6 tỷ USD từ đầu năm đến 15/3.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 52,94 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt gần 26,98 tỷ USD, nhập khẩu đạt hơn 25,96 tỷ USD.

Đóng góp vào nhập khẩu từ đầu năm đến nay, dẫn đầu là nhập máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác với hơn 3,9 tỷ USD; đứng thứ hai là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tới 3,3 tỷ USD; đứng thứ 3 là xăng dầu các loại nhập tới hơn 1,69 tỷ USD...

Còn xuất khẩu dẫn đầu là điện thoại các loại và linh kiện tới 4,4 tỷ USD; thứ hai là hàng dệt, may hơn 3,6 tỷ USD; đứng thư 3 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 1,77 tỷ USD..

Tính đến 15/3, cán cân thương mại của cả nước vẫn thặng dư hơn 1 tỷ USD, trong đó khu vực FDI góp 1,67 tỷ USD (xuất siêu 1,67 tỷ USD).

Xuân Thân

Nguồn: VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast