Phục hồi du lịch biển Thạch Hải

Từ khi Chính phủ ban hành Quyết định 946, phê duyệt đề án phát triển bền vững KT-XH các xã chịu ảnh hưởng Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, hoạt động SXKD ở đây có cơ hội phục hồi. Riêng xã Thạch Hải (Thạch Hà), mùa du lịch biển năm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng khi bãi tắm hoạt động trở lại, tạo ra nhiều hy vọng cải thiện cuộc sống cho người dân địa phương.

Phục hồi du lịch biển Thạch Hải ảnh 1
Tắm biển là hình thức du lịch, nghỉ dưỡng phổ biến nhất trong những ngày hè

Quyết định 946 của Chính phủ đã thực sự mang lại niềm vui lớn cho người dân các địa phương trong vùng. Nắm bắt cơ hội này, ngay từ đầu năm nay, xã Thạch Hải đã tuyên truyền, vận động bà con đầu tư xây dựng, sửa chữa ki-ốt, hàng quán, trang thiết bị; khôi phục các công trình hạ tầng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về dịch vụ du lịch…

Cùng với nhiều gia đình đang khẩn trương hoàn thiện những dãy ki-ốt kinh doanh, ông Cao Xuân Thái - chủ nhà hàng Mậu Thành (xóm Đại Hải), phấn khởi cho biết: “Lâu nay chờ đợi tái định cư, không dám đầu tư kinh doanh, cuộc sống của gia đình chúng tôi hết sức khó khăn. Nay được Nhà nước cho phép tái khởi động du lịch biển, chúng tôi mạnh dạn vay vốn đầu tư khá lớn. Sau khi khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải, với thu nhập đáng kể hằng ngày, chúng tôi rất phấn khởi. Mong sao tình hình ổn định lâu dài như thế này để chúng tôi yên tâm phát triển kinh tế”.

Chung niềm vui của người dân, cấp ủy, chính quyền xã Thạch Hải cũng đang tích cực chuẩn bị các phương án cụ thể để có một mùa du lịch biển sôi động. Cùng với tổ chức khai trương mùa du lịch biển mới với quy mô lớn để quảng bá đến du khách sau thời gian gián đoạn, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân; triển khai kế hoạch xây dựng các công trình hạ tầng như: nâng cấp tuyến đường ven biển Thạch Hải - đền Lê Khôi, đoạn qua bãi tắm Thạch Hải; làm mới tuyến đường bê tông trên 500m dọc chiều dài bãi tắm (trước đây đã được đầu tư xây dựng nhưng đã xuống cấp và đã bị cát vùi lấp); xây dựng hệ thống chòi canh và mua sắm thuyền phục vụ cứu hộ, cứu nạn; tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường...

Ông Nguyễn Trung Chiến - Chủ tịch UBND xã Thạch Hải cho biết: “Lễ khai trương mùa du lịch biển vào ngày 30/4/2013 với con số trên 5.000 du khách là nguồn động viên lớn đối với cấp ủy, chính quyền và người dân Thạch Hải. Với sự chủ động triển khai các hoạt động cụ thể và những chủ trương mới và rộng mở, Thạch Hải sẽ phấn đấu giành những kết quả cao nhất trong mùa du lịch biển năm nay, làm tiền đề cho những năm tới”.

Đối với huyện Thạch Hà, việc khôi phục điểm du lịch biển Thạch Hải cũng chính là cơ hội tốt để huyện tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch của quần thể các thắng cảnh phía Đông Nam của huyện như: bãi tắm Thạch Hải, Khu du lịch sinh thái Quỳnh Viên, đền thờ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, đền thờ Liễu Hạnh, đền Cá Ông, mũi Long Ngâm… Vì vậy, huyện đang có nhiều động thái tích cực cùng với địa phương đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho một mùa du lịch mới.

Ông Nguyễn Lương Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết: “Dù khó khăn đến đâu, huyện cũng cố gắng bằng nhiều biện pháp để khôi phục và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh trong phát triển du lịch biển Thạch Hải; góp phần phát triển KT-XH và chuyển dịch cơ cấu lao động; tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, tăng nguồn thu cho ngân sách”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast