Xét tôn vinh doanh nghiệp phải đảm bảo công bằng, thực chất

(Baohatinh.vn) - Chiều tối 30/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì cuộc họp soát xét các nội dung triển khai “Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/9)”; chuẩn bị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp doanh nhân; lễ tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu.

Xét tôn vinh doanh nghiệp phải đảm bảo công bằng, thực chất ảnh 1
Chủ tịch Lê Đình Sơn: Công tác xét tôn vinh DN, cần đảm bảo công bằng, thực chất; tập trung lựa chọn những DN đảm bảo tính văn hóa trong hoạt động, nhất là nộp thuế cao, thu hút nhiều lao động

Thực hiện Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 26/8/2015 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đến thời điểm này, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư chính thức công bố chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời” lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Xét tôn vinh doanh nghiệp phải đảm bảo công bằng, thực chất ảnh 2
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Thời gian tới, các sở, ngành cần tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho DN; Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện tốt chuyên mục "Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời", trong đó phải trả lời ngay khi nhận được câu hỏi của DN.
Xét tôn vinh doanh nghiệp phải đảm bảo công bằng, thực chất ảnh 3
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Trước ngày 13/10, lãnh đạo tỉnh đi chúc mừng, tặng quà động viên các DN tại Khu kinh tế Vũng Áng

Từ ngày 1/9 đến ngày 30/9 đã có trên 100 tin, bài, ảnh tuyên truyền về các hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trên Báo Hà Tĩnh. Đảng ủy Khối DN và Hiệp hội DN Hà Tĩnh cũng triển khai nhiều hoạt động, trong đó đáng chú ý là tổ chức hội thảo “Hội nhập kinh tế quốc tế - cơ hội và thách thức”.

Xét tôn vinh doanh nghiệp phải đảm bảo công bằng, thực chất ảnh 4
Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Dương Tất Thắng: Hiệp hội sẽ phối hợp với Liên đoàn quần vợt tổ chức giải quần vợt kết nối doanh nhân lần thứ I; phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tổ chức tọa đàm “Trí thức và văn hóa DN trong thời kỳ hội nhập
Xét tôn vinh doanh nghiệp phải đảm bảo công bằng, thực chất ảnh 5
Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống báo cáo hoạt động tuyên truyền của tòa soạn nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Lê Đình Sơn cho rằng, báo cáo chuẩn bị triển khai Tháng hành động vì sự phát triển DN chưa đạt yêu cầu, thiếu tính cụ thể. Do thời gian tới, tỉnh triển khai nhiều sự kiện lớn nên các sở, ngành cần tập trung cao độ nhằm đáp ứng nhiệm vụ đặt ra.

Đối với công tác xét tôn vinh DN, cần đảm bảo công bằng, thực chất; tập trung lựa chọn những DN đảm bảo tính văn hóa trong hoạt động, nhất là nộp thuế cao, thu hút nhiều lao động và ưu tiên đặc biệt cho các DN sản xuất vật chất và đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sau ngày 3/10, Sở Kế hoạch & Đầu tư phải lập danh sách những DN lớn, tiêu biểu để lãnh đạo tỉnh bố trí chúc mừng tặng quà nhân ngày 13/10 phù hợp. Đối với công tác đối thoại DN, phải có định hướng rõ ràng, giải thích xử lý vấn đề triệt để…

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast