​Iran "có nhiều tên lửa đến mức không còn chỗ chứa"

Ngay trong ngày đầu năm mới, phó Tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Iran, tướng Hossein Salami, tuyên bố nước này có nhiều tên lửa đến mức "không còn chỗ cất giữ".

​Iran "có nhiều tên lửa đến mức không còn chỗ chứa" ảnh 1
Một đường hầm chứa tên lửa của Iran - Ảnh chụp từ truyền hình Iran

"Chúng tôi không có đủ chỗ trong kho để chứa tên lửa", AFP dẫn lời tướng Hossein Salami.

"Hàng trăm đường hầm dài hiện chất đầy tên lửa và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập và tự do của Iran", ông thêm, đồng thời cam kết sẽ không bao giờ "ngừng phát triển năng lực phòng vệ của chúng ta".

Tuyên bố của vị Phó Tư lệnh Iran được đưa ra sau khi có tin nói Mỹ đã lên kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt mới với Tehran sau hai vụ thử tên lửa mới đây của nước này.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani lên án động thái của Mỹ là "thù địch và can thiệp bất hợp pháp".

Ông cũng ra lệnh quân đội tăng cường phát triển tên lửa và tiến hành mọi biện pháp cần thiết để bắt đầu các bước chương trình mới giúp cho việc phòng thủ của Iran được tốt hơn.

Trước đó vào tháng 10-2015, truyền hình nhà nước Iran đã lần đầu tiên phát một đoạn video về một căn cứ tên lửa dưới lòng đất như tuyên bố ở trên của tướng Salami.

Theo MINH ANH/tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast