[Photograph] Tranh giành lương thực viện trợ bên ngoài thành trì Mosul

(Baohatinh.vn) - Hơn 54.000 người dân đã tháo chạy khỏi Mosul kể từ khi Iraq và liên quân mở chiến dịch giải phóng thành phố này khỏi tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 17/10. Bên ngoài thành trì lớn nhất của IS tại Iraq hiện tại, nhu cầu về chỗ ở, lương thực thực phẩm, nước uống và hỗ trợ y tế đang trở thành một vấn đề bức thiết.

photograph tranh gianh luong thuc vien tro ben ngoai thanh tri mosul

Do thiếu thốn nhu yếu phẩm trầm trọng, đặc biệt là thực phẩm, hàng trăm người dân Mosul chen lấn, giành nhau số lương thực viện trợ được Chính phủ chuyển đến tại một khu vực bên ngoài Mosul hôm Chủ Nhật tuần rồi (20/11/2016).

photograph tranh gianh luong thuc vien tro ben ngoai thanh tri mosul

Những người phụ nữ chờ nhận thực phẩm viện trợ từ Chính phủ Iraq.

photograph tranh gianh luong thuc vien tro ben ngoai thanh tri mosul

Mosul là thành phố lớn thứ 2 của Iraq. Nằm cách thủ đô Baghdad 400 km về phía Bắc, thành phố này bị rơi vào tay nhóm phiến quân IS kể từ tháng 6/2014.

photograph tranh gianh luong thuc vien tro ben ngoai thanh tri mosul

Giữa lúc chiến trường tái chiếm Mosul đang nóng lên từng ngày, Chính phủ Iraq vẫn đang tích cực chuyển các chuyến hàng cứu trợ đến với người dân tại những khu vực vừa được giải phóng.

photograph tranh gianh luong thuc vien tro ben ngoai thanh tri mosul

Người dân chạy về phía chiếc xe tải chở lương thực viện trợ, ngay sau khi chiếc xe đỗ xuống một điểm phân phát bên ngoài Mosul.

photograph tranh gianh luong thuc vien tro ben ngoai thanh tri mosul

Một cô bé ngồi giữa những chiếc hộp đựng lương thực viện trợ vừa được Chính phủ chuyển đến.

photograph tranh gianh luong thuc vien tro ben ngoai thanh tri mosul

Một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Iraq cố gắng kiểm soát đám đông khi người dân thành phố Mosul bao vây xe tải viện trợ, chen lấn để tranh giành lương thực.

photograph tranh gianh luong thuc vien tro ben ngoai thanh tri mosul

Tình trạng thiếu thốn nhu yếu phẩm kéo dài đang trở thành một trong những vấn đề bức thiết tại các khu vực vừa được giải phóng xung quanh thành phố Mosul.

photograph tranh gianh luong thuc vien tro ben ngoai thanh tri mosul

Một người đàn ông giành gói thực phẩm từ tay một cậu bé sau khi được phân phát từ xe tải.

photograph tranh gianh luong thuc vien tro ben ngoai thanh tri mosul

Liên Hợp Quốc cảnh báo chiến dịch tái chiếm Mosul từ tay IS có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

photograph tranh gianh luong thuc vien tro ben ngoai thanh tri mosul

Theo tổ chức này, các cuộc giao tranh ở Mosul có thể khiến 1 triệu người phải đi sơ tán. Do vậy, các nhu cầu thiết yếu như lương thực, nước uống, quần áo và nơi trú ẩn sẽ rất lớn.

photograph tranh gianh luong thuc vien tro ben ngoai thanh tri mosul

Một người đàn ông Iraq ôm thùng thực phẩm viện trợ vừa được phân phát từ xe tải.

photograph tranh gianh luong thuc vien tro ben ngoai thanh tri mosul

Các cậu bé cầm những gói thực phẩm vừa được phân phát.

photograph tranh gianh luong thuc vien tro ben ngoai thanh tri mosul

Một cậu bé ngồi trên một thùng thực phẩm viện trợ.

photograph tranh gianh luong thuc vien tro ben ngoai thanh tri mosul

Người dân thành phố Mosul xếp hàng chờ nhận viện trợ hôm Chủ Nhật tuần rồi.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Reuters.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast