Thị trường
Nông sản Việt tiến sâu vào hệ thống siêu thị Đức: Kim ngạch tăng trưởng gần 40%
Sự kiện Ngày hàng Việt Nam tại Berlin mở rộng cơ hội cho trái cây nhiệt đới và gạo ST25 tiếp cận chuỗi phân phối Selgros, trong bối cảnh xuất khẩu rau quả sang Đức tăng mạnh.
Ngày 6/2/2026, Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức phối hợp cùng Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) và hệ thống đại siêu thị bán buôn Selgros tổ chức “Ngày hàng Việt Nam” tại siêu thị Selgros Berlin Lichtenberg. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường châu Âu, diễn ra song song với Hội chợ hoa quả quốc tế Fruit Logistica tại Berlin.
Mở rộng thị phần nông sản tại trung tâm phân phối lớn của Đức
Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành, Tham tán Thương mại Đặng Thị Thanh Phương cùng đại diện Hiệp hội Vinafruit. Về phía Đức, sự hiện diện của Giám đốc điều hành siêu thị Selgros Lichtenberg Mario Berger và các đại diện từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Đức cho thấy sự quan tâm lớn đối với hàng hóa Việt Nam.
Đại sứ Nguyễn Đắc Thành nhấn mạnh việc giới thiệu trực tiếp nông sản tại Selgros là cơ hội lớn để người tiêu dùng Đức tiếp cận trái cây nhiệt đới. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp xuất khẩu trao đổi trực tiếp với bộ phận thu mua của siêu thị và các nhà nhập khẩu bản địa.

Số liệu tăng trưởng và tiềm năng từ gạo ST25
Theo số liệu từ Thương vụ Việt Nam tại Đức, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả sang thị trường này đã đạt trên 60,17 triệu USD, ghi nhận mức tăng trưởng gần 40% so với năm 2024. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Vinafruit, cho biết tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành rau quả Việt Nam từ năm 2010 đến nay duy trì ở mức 20% đến 25%.
Đáng chú ý, ông Mario Berger, Giám đốc điều hành Selgros Lichtenberg, tiết lộ hệ thống này đang có kế hoạch nhập khẩu gạo ST25 của Việt Nam. Hiện tại, Selgros đã phân phối nhiều mặt hàng như thủy sản, đồ khô, gia vị và một số trái cây tươi như thanh long, chanh dây. Siêu thị cũng vừa mở rộng khu gian hàng châu Á để sẵn sàng đón nhận thêm các nông sản mới.

Thích nghi với tiêu chuẩn chất lượng cao
Để thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đức, ngành nông nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh tái cơ cấu, ưu tiên các quy trình sản xuất tiên tiến như VietGap và GlobalGap. Dù kim ngạch hiện tại đã tăng trưởng nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nhu cầu nhập khẩu của Đức, mở ra dư địa lớn cho các sản phẩm trái cây tươi.
Tại không gian trưng bày đậm chất văn hóa Việt, khách mời và người tiêu dùng Đức đã trải nghiệm dùng thử thanh long, dừa tươi, bưởi da xanh, sầu riêng, chôm chôm cùng trà và cà phê. Đây là lần thứ 3 trong vòng chưa đầy một năm, các hoạt động xúc tiến nông sản được đẩy mạnh vào hệ thống phân phối của Đức, góp phần đa dạng hóa danh mục hàng hóa Việt Nam trên kệ siêu thị quốc tế.