Thể thao
Đề xuất thi đấu 5 set tại Grand Slam: Dàn siêu sao WTA đồng loạt bày tỏ lo ngại
Đề xuất áp dụng thể thức 5 set từ vòng tứ kết Grand Slam của Giám đốc Australian Open Craig Tiley vấp phải sự dè dặt từ Iga Swiatek, Coco Gauff và Amanda Anisimova.
Làng quần vợt nữ thế giới đang đứng trước những tranh luận trái chiều sau đề xuất thay đổi thể thức thi đấu tại các giải Grand Slam. Ông Craig Tiley, Giám đốc Australian Open, mới đây đã gợi ý việc áp dụng thể thức 5 set (best-of-five) cho các trận đấu của nữ kể từ vòng tứ kết trở đi. Tuy nhiên, những gương mặt hàng đầu của WTA như Iga Swiatek, Coco Gauff và Amanda Anisimova đã ngay lập tức lên tiếng bày tỏ sự thận trọng về tính khả thi của ý tưởng này.

Bước ngoặt từ đề xuất thay đổi thể thức "vùng lõi"
Hiện nay, sự khác biệt lớn nhất giữa hệ thống ATP (nam) và WTA (nữ) tại bốn giải Grand Slam danh giá nằm ở số set thi đấu. Trong khi các tay vợt nam phải trải qua tối đa 5 set để phân định thắng thua, các tay vợt nữ vẫn duy trì thể thức 3 set (best-of-three) truyền thống suốt nhiều thập kỷ qua.
Lập luận của Craig Tiley dựa trên yếu tố chuyên môn và giá trị thương mại. Ông cho rằng các trận tứ kết, bán kết và chung kết nội dung nữ sẽ trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn nếu được "mở rộng không gian" chiến thuật thông qua các trận đấu dài hơi. Dẫu vậy, phản ứng từ các tay vợt tại giải đấu ở Doha cho thấy đây không đơn thuần là câu chuyện về sức bền thể chất mà còn liên quan đến cấu trúc vận hành của cả một mùa giải.
Iga Swiatek và bài toán chất lượng chuyên môn
Iga Swiatek, tay vợt từng giữ vị trí số 1 thế giới và nổi tiếng với nền tảng thể lực dồi dào, đã đưa ra một góc nhìn thực tế. Dù thừa nhận bản thân có thể hưởng lợi từ các trận đấu kéo dài nhờ khả năng duy trì cường độ cao, cô lại lo ngại về chất lượng chuyên môn xuyên suốt trận đấu.
"Thế giới đang tăng tốc. Tôi không nghĩ việc chơi những trận quá dài là hợp lý, đặc biệt khi rất khó duy trì chất lượng xuyên suốt", Swiatek chia sẻ. Quan điểm của tay vợt người Ba Lan nhấn mạnh rằng sự kịch tính không nhất thiết đi kèm với thời lượng thi đấu, và việc kéo dài trận đấu có thể dẫn đến sự suy giảm về độ chính xác cũng như tính hấp dẫn trong lối chơi.
Coco Gauff lo ngại về lịch thi đấu và khán giả
Đồng quan điểm về sự thận trọng, Coco Gauff - đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ - lại tập trung vào khía cạnh tổ chức và trải nghiệm của người hâm mộ. Cô không phủ nhận khả năng đáp ứng về mặt thể chất nhưng đặt dấu hỏi lớn về tính hợp lý trong lịch trình của các giải đấu lớn.
Gauff chỉ ra rằng nếu cả nội dung nam và nữ đều thi đấu 5 set, tổng thời lượng của một ngày thi đấu tại Grand Slam sẽ tăng vọt. Điều này trực tiếp dẫn đến nguy cơ các trận đấu muộn kết thúc vào rạng sáng, gây áp lực lên sức khỏe vận động viên và gây khó khăn cho khán giả theo dõi tại sân cũng như qua truyền hình. Đây vốn đã là vấn đề gây tranh cãi gay gắt ở nội dung nam trong những năm gần đây.
Amanda Anisimova: "Một thay đổi điên rồ"
Trong số ba tay vợt, Amanda Anisimova là người đưa ra phản ứng mạnh mẽ nhất. Cô thẳng thắn gọi đây là "một thay đổi điên rồ" khi xét đến những tác động tiêu cực lên cơ thể của các vận động viên nữ.
"Chúng tôi luôn chơi 3 set. Đó sẽ là thay đổi rất lớn và rất nặng về thể chất. Tôi chắc chắn thích 3 set hơn", Anisimova nhấn mạnh. Đối với nhiều tay vợt, việc đột ngột chuyển đổi thể thức thi đấu ở các vòng đấu quyết định sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương và đòi hỏi một quá trình chuẩn bị lại hoàn toàn về phương pháp tập luyện cũng như hồi phục.
Nhìn chung, dù đề xuất của Craig Tiley mang mục đích gia tăng tính giải trí, nhưng sự phản đối và dè dặt từ các ngôi sao hàng đầu WTA cho thấy con đường để hiện thực hóa thể thức 5 set cho nữ tại Grand Slam vẫn còn rất nhiều rào cản. Những lo ngại về sức khỏe, chất lượng chuyên môn và lịch thi đấu chuyên nghiệp là những bài toán thực tế mà các nhà tổ chức cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ thay đổi mang tính lịch sử nào.