Thị trường
Giá dầu cọ tăng phiên thứ ba liên tiếp, chạm mốc 4.122 ringgit mỗi tấn
Thị trường dầu thực vật thế giới ghi nhận đà tăng trưởng ổn định sau khi dữ liệu tồn kho tại Malaysia sụt giảm và đồng ringgit yếu đi, thúc đẩy sức mua quốc tế.
Giá dầu cọ kỳ hạn tại Malaysia duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày 11/2, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp. Động lực chính đến từ việc Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOB) công bố dữ liệu cho thấy tồn kho cuối kỳ giảm lần đầu tiên sau 11 tháng, kết hợp với sự suy yếu của đồng nội tệ ringgit.
Diễn biến giá dầu thực vật trên các sàn giao dịch
Tại sàn Bursa Malaysia, hợp đồng dầu cọ FCPOc3 giao tháng 4/2026 khởi động phiên với mức tăng 9 ringgit. Đến giờ nghỉ trưa, giá hợp đồng này đã tăng tổng cộng 27 ringgit, tương đương 0,66%, chốt ở mức 4.122 ringgit (khoảng 1.050,46 USD)/tấn. Theo nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao của Reuters, giá dầu cọ có khả năng ổn định trong vùng 4.063 - 4.083 ringgit/tấn trước khi xuất hiện nhịp bật tăng mới.
Trái ngược với đà tăng tại Malaysia, các mặt hàng dầu thực vật khác có sự điều chỉnh nhẹ. Tại sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, giá dầu đậu tương DBYcv1 giảm 0,02% và dầu cọ DCPcv1 giảm 0,54% vào giờ nghỉ trưa. Trên sàn Chicago, giá dầu đậu tương BOc2 cũng ghi nhận mức giảm 0,17%.
| Sàn giao dịch | Mặt hàng | Biến động phiên sáng |
|---|---|---|
| Bursa Malaysia | Dầu cọ (FCPOc3) | +0,66% |
| Đại Liên | Dầu đậu tương (DBYcv1) | -0,02% |
| Đại Liên | Dầu cọ (DCPcv1) | -0,54% |
| Chicago | Dầu đậu tương (BOc2) | -0,17% |

Yếu tố hỗ trợ: Tồn kho giảm và tỷ giá thuận lợi
Dữ liệu từ MPOB cho thấy lượng tồn kho dầu cọ của Malaysia trong tháng 1 đã giảm 7,72%. Đây là mức giảm đầu tiên sau gần một năm, nguyên nhân do xuất khẩu tăng mạnh trong khi sản lượng bước vào giai đoạn thấp điểm theo mùa (đạt mức thấp nhất trong 10 tháng). Bên cạnh đó, đồng ringgit giảm 0,08% so với USD vào giờ nghỉ trưa đã giúp dầu cọ trở nên rẻ hơn đối với các nhà nhập khẩu nước ngoài sử dụng đồng USD.
Mặc dù vậy, dữ liệu xuất khẩu đầu tháng 2 đang cho thấy dấu hiệu chậm lại. Công ty kiểm định AmSpec Agri Malaysia báo cáo xuất khẩu từ ngày 1 - 10/2/2026 giảm 14,3% so với cùng kỳ tháng trước, trong khi Intertek Testing Services ước tính mức giảm là 10,5%. Tuy nhiên, nhu cầu từ hai thị trường lớn là Ấn Độ và Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay.
Thách thức nguồn cung trong dài hạn
Ngành công nghiệp dầu cọ Malaysia đang đối mặt với bài toán năng suất do diện tích cây trồng già cỗi. Ông Carl Bek-Nielsen, Chủ tịch Hội đồng Dầu cọ Malaysia, cảnh báo khoảng 35% diện tích trồng cọ sẽ đạt từ 19 năm tuổi trở lên vào năm 2027. Ngoài ra, khoảng 800.000 ha diện tích đã bị nhiễm bệnh nấm Ganoderma, khiến năng suất chững lại.
Để cải thiện tình hình, Chính phủ Malaysia đã phân bổ 20 triệu ringgit vào năm 2026 để hỗ trợ tự động hóa và cơ giới hóa công nghệ trồng trọt. Mục tiêu là nâng năng suất trung bình từ 3,5 tấn lên 4,5 tấn dầu cọ thô/ha, đưa tổng sản lượng đạt 26 triệu tấn vào năm 2035. Năm 2025, quốc gia này đã sản xuất 20,3 triệu tấn dầu cọ thô.
Tác động từ Indonesia và thị trường năng lượng
Tại Indonesia - quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, việc hoãn thực hiện quy định bắt buộc sử dụng diesel sinh học B50 đã tạo áp lực giảm giá nhất định lên thị trường. Tuy nhiên, nguồn cung từ nước này có thể bị ảnh hưởng trong 6 - 8 tháng tới do các vấn đề về quản lý đồn điền và phân bón. Giá dầu cọ thô (CPO) trong năm nay dự kiến sẽ dao động trong khoảng 3.900 - 4.000 ringgit/tấn, thấp hơn mức trung bình 4.233 ringgit của năm ngoái.
Bên cạnh đó, giá dầu thô Mỹ ổn định do bất ổn địa chính trị cũng góp phần hỗ trợ giá dầu thực vật. Khi giá dầu thô hồi phục, dầu cọ trở thành nguyên liệu thay thế hấp dẫn hơn trong sản xuất nhiên liệu sinh học.