Thị trường

Việt Nam và Ấn Độ mở rộng chuỗi cung ứng dệt may tại Hội chợ Mùa xuân 2026

Kim Ngân12/02/2026 06:02

Trong khuôn khổ Hội chợ Mùa xuân, đoàn công tác Ấn Độ và Công ty Bitexco Nam Long đã thảo luận về việc kết nối nguồn nguyên liệu bông và thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm dệt may cao cấp.

Ngày 05/02/2026, trong khuôn khổ Hội chợ Mùa xuân 2026, đoàn công tác cấp cao từ Ấn Độ đã có buổi làm việc trực tiếp tại Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long. Chuyến thăm nhằm hiện thực hóa các cam kết hợp tác đầu tư và thương mại trong lĩnh vực dệt may và tơ sợi giữa hai quốc gia, tận dụng tối đa lợi thế của thị trường tỷ dân và năng lực sản xuất của Việt Nam.

Kết nối chiến lược giữa doanh nghiệp dệt may Việt Nam và Ấn Độ

Đoàn công tác phía Ấn Độ do bà Rashmi Saluja – Chủ tịch Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu Ấn Độ (GTTCI) và ông Gaurav Gupta – Nhà sáng lập dẫn đầu. Tham gia đoàn còn có đại diện Hội đồng Tơ lụa Trung ương Ấn Độ (CSB) cùng ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Ấn Độ tại Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long
Buổi làm việc tại Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long

Tiếp đoàn công tác, phía Bitexco Nam Long có Chủ tịch Lê Quang Hiệu và Tổng Giám đốc Vũ Thị Suốt. Tại đây, hai bên đã trao đổi sâu về khả năng liên kết chuỗi cung ứng, tập trung vào các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như sợi cotton, sợi OE và các dòng khăn bông cao cấp phục vụ phân khúc khách sạn, du lịch.

Khai thác thế mạnh bổ trợ trong chuỗi giá trị

Theo phân tích từ đại diện hai bên, Ấn Độ hiện là quốc gia có nguồn nguyên liệu bông và sợi dồi dào, trong khi Việt Nam sở hữu năng lực sản xuất và chế biến sản phẩm dệt may chất lượng cao. Hiện nay, Bitexco Nam Long đã nhập khẩu bông từ Ấn Độ làm nguyên liệu đầu vào và đang bày tỏ mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm dệt may hoàn thiện sang thị trường này.

Các sản phẩm chủ lực được giới thiệu bao gồm khăn tắm, khăn tay và khăn thêu cao cấp. Đây được đánh giá là những mặt hàng có tiềm năng lớn tại Ấn Độ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm dệt may thân thiện với môi trường đang gia tăng mạnh mẽ.

Vai trò cầu nối của các cơ quan thương mại

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Hội chợ Mùa xuân đang trở thành diễn đàn quan trọng để các doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối trực tiếp. Việc Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ chủ động hỗ trợ đoàn công tác tham dự hội chợ và tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hiểu rõ nhu cầu thực tế của nhau.

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ và đoàn công tác GTTCI tại Hội chợ mùa Xuân

Sự đồng hành của cơ quan thương vụ được xem là minh chứng cho nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại Việt Nam – Ấn Độ theo hướng thực chất và hiệu quả hơn. Đây là bước đi quan trọng để đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành dệt may hai nước trên trường quốc tế.

Triển vọng hợp tác trong thời gian tới

Các bên thống nhất đánh giá dư địa hợp tác trong ngành dệt may giữa Việt Nam và Ấn Độ vẫn còn rất lớn, đặc biệt là ở các khâu nguyên liệu, sản xuất và xuất khẩu. Việc tăng cường kết nối doanh nghiệp thông qua các cơ chế hợp tác song phương sẽ giúp nâng cao giá trị gia tăng và đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng dệt may trong khu vực.

Kim Ngân