Thị trường

Việt Nam kêu gọi Na Uy đầu tư 136 tỷ USD phát triển năng lượng và sớm ký kết FTA

Kim Ngân12/02/2026 13:34

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề nghị Na Uy thúc đẩy đầu tư vào điện gió ngoài khơi, hydrogen xanh và sớm hoàn tất đàm phán FTA giữa Việt Nam và khối EFTA.

Chiều ngày 10/2, tại Hà Nội, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với ông Åsmund Aukrust, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Na Uy. Cuộc gặp tập trung vào việc thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương, đẩy nhanh tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và khối EFTA, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và ông Åsmund Aukrust
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và ông Åsmund Aukrust, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Na Uy.

Đẩy nhanh tiến độ đàm phán FTA sau 14 năm

Tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh tiềm năng thương mại giữa Việt Nam và Na Uy còn rất lớn nhưng quy mô hiện tại chưa tương xứng. Liên quan đến FTA giữa Việt Nam và khối EFTA (bao gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein), quá trình đàm phán đã kéo dài hơn 14 năm với 18 phiên làm việc.

Bộ trưởng Åsmund Aukrust chia sẻ các bên đã đạt được bước tiến lớn sau phiên đàm phán thứ 18. Hai bên thống nhất mục tiêu tích cực phối hợp để sớm hoàn tất quá trình này trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Việt Nam và Na Uy khẳng định tầm quan trọng của hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ của WTO và cam kết ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đánh giá cao tiềm năng hợp tác năng lượng
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đánh giá cao tiềm năng hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Na Uy.

Nhu cầu vốn 136 tỷ USD cho hạ tầng điện lực

Về hợp tác năng lượng, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết Việt Nam đang cần nguồn lực lớn để thực hiện Quy hoạch điện VIII. Dự kiến công suất nguồn điện phải đạt hơn 150 GW vào năm 2030 với tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 136 tỷ USD. Đặc biệt, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 6.000 MW điện gió ngoài khơi vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Đánh giá cao kinh nghiệm của Na Uy với hơn 98% điện năng từ năng lượng sạch, Quyền Bộ trưởng kêu gọi các doanh nghiệp và Quỹ đầu tư Norfund tập trung vào ba định hướng trọng điểm:

  • Năng lượng tái tạo: Đầu tư điện gió ngoài khơi và điện mặt trời.
  • Hạ tầng năng lượng: Phát triển hệ thống pin lưu trữ (BESS), lưới điện thông minh và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
  • Công nghệ mới: Sản xuất hydrogen xanh cho công nghiệp nặng và phát triển công nghệ thu hồi, lưu trữ carbon (CCUS).

Phản hồi các đề xuất, Bộ trưởng Åsmund Aukrust khẳng định phía Na Uy thông qua Quỹ Norfund và các tập đoàn lớn như Equinor rất quan tâm đến các dự án điện gió ngoài khơi và điện mặt trời áp mái tại Việt Nam. Na Uy cũng cam kết đóng vai trò lớn hơn trong khuôn khổ JETP để hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Kim Ngân