Thể thao

Huỳnh Như nhắm vé World Cup 2026 và bài toán hàng công của HLV Kim Sang-sik

Văn Thể15/02/2026 08:33

Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu tái lập kỳ tích World Cup tại Asian Cup 2026, trong khi tuyển nam đối mặt khủng hoảng nhân sự trước trận gặp Malaysia.

Bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn trọng điểm với những mục tiêu trái ngược ở hai cấp độ đội tuyển. Trong khi các cô gái kim cương dưới sự dẫn dắt của thủ quân Huỳnh Như đang hừng hực khí thế cho mục tiêu World Cup, thì đội tuyển nam lại đứng trước nỗi lo lớn về lực lượng tại vòng loại quốc tế sắp tới.

Khát vọng World Cup và hành trình tại Australia của ĐT nữ

Sau đợt tập huấn chuyên sâu tại Thâm Quyến (Trung Quốc), tiền đạo Huỳnh Như và các đồng đội đã chính thức hoàn tất giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất cho VCK Asian Cup nữ 2026. Dù vừa trải qua ký ức không vui tại SEA Games 33, toàn đội đã nhanh chóng lấy lại sự tập trung cao độ để hướng tới tấm vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ hai trong lịch sử.

Huỳnh Như vẫn là đầu tàu về mặt đẳng cấp và tinh thần cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Huỳnh Như vẫn là đầu tàu về mặt đẳng cấp và tinh thần cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Chia sẻ về lộ trình sắp tới, Huỳnh Như khẳng định mục tiêu tiên quyết là vượt qua vòng bảng trước khi tính đến suất dự World Cup. Tại bảng C, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ. Ngoài Nhật Bản ở đẳng cấp vượt trội, hai đối thủ còn lại được đánh giá là vừa tầm để thầy trò HLV Mai Đức Chung cạnh tranh vị trí đi tiếp.

Theo kế hoạch, sau kỳ nghỉ Tết ngắn ngày, toàn đội sẽ hội quân trở lại vào ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ) để bay sang Australia. Thành phố Perth sẽ là nơi diễn ra các trận đấu vòng bảng của bảng C, bắt đầu từ ngày 1/3. Tiền đạo Thanh Nhã cho biết những trận giao hữu tại Trung Quốc đã giúp đội tích lũy được bài học quý giá về sự quyết liệt ở đấu trường châu lục.

Áp lực nhân sự đè nặng lên HLV Kim Sang-sik

Ngược lại với sự ổn định của đội tuyển nữ, ĐT nam Việt Nam đang rơi vào tình cảnh thiếu hụt nhân sự trầm trọng trước thềm trận đấu then chốt với Malaysia vào tháng 3. Chấn thương của trung phong chủ lực Nguyễn Tiến Linh đã để lại một khoảng trống khó lấp đầy trong sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Bên cạnh việc Tiến Linh vắng mặt, tài năng trẻ Đình Bắc cũng không thể góp mặt do án treo giò. Tờ Super Ball (Indonesia) nhận định rằng cấu trúc vận hành của tuyển Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi mất đi một tiền đạo có khả năng tỳ đè và chớp thời cơ tốt như Tiến Linh.

Chấn thương của Tiến Linh ảnh hưởng đến những toan tính của HLV Kim Sang-sik.
Chấn thương của Tiến Linh ảnh hưởng đến những toan tính của HLV Kim Sang-sik.

Mọi sự chú ý lúc này đang đổ dồn vào tiền đạo nhập tịch Xuân Son (Rafaelson). Tuy nhiên, phong độ của anh tại V-League mùa này đang là dấu hỏi lớn khi anh vẫn chưa tìm lại được bản năng sát thủ. HLV Kim Sang-sik sẽ phải có những tính toán mạo hiểm hơn nếu muốn xuyên thủng hàng phòng ngự của Malaysia trong bối cảnh hàng công đang thiếu đi các lựa chọn tối ưu.

Vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu Á

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có bài viết vinh danh Huỳnh Như như một biểu tượng của bóng đá nữ khu vực. Với kinh nghiệm dày dạn và thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha, Huỳnh Như được xem là nguồn cảm hứng cho các cầu thủ trẻ. AFC tin rằng tầm ảnh hưởng của cô sẽ giúp bóng đá Việt Nam duy trì vị thế trên bản đồ thế giới.

Ở cấp độ CLB, sức mạnh của bóng đá Việt Nam cũng được khẳng định qua chiến thắng áp đảo 4-0 của CLB Công An Hà Nội trước Tampines Rovers tại AFC Champions League Two. Kết quả này không chỉ khiến đại diện Singapore rơi vào khủng hoảng mà còn dẫn đến việc HLV Noh Rahman bị sa thải ngay lập tức. Ông Robert Eziakor đã được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền để đối mặt với CAHN trong trận lượt về vào ngày 18/2 tới.

Trong một diễn biến khác, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không tham dự giải giao hữu Team China tại Trung Quốc vào cuối tháng 3. Thay vào đó, LĐBĐ Trung Quốc đã mời Thái Lan, Iran và Triều Tiên. U23 Việt Nam dự kiến sẽ tập trung trong nước với nòng cốt là lứa U21 để chuẩn bị cho chiến dịch ASIAD 2026 diễn ra vào cuối năm.

Văn Thể