Thể thao

CAHN đối mặt thử thách thắng cách biệt 3 bàn để đi tiếp tại Cúp C2 châu Á

Văn Thể17/02/2026 09:31

Từ vị thế thắng 4-0, CLB Công an Hà Nội đứng trước nguy cơ bị xử thua 0-3 do sai sót nhân sự, buộc phải thắng đậm Tampines Rovers ở lượt về để giành vé tứ kết.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang đứng trước một thử thách vô cùng khắc nghiệt tại đấu trường AFC Champions League 2. Mặc dù trên thực tế, đội bóng đã đè bẹp Tampines Rovers với tỷ số 4-0 ở trận lượt đi diễn ra ngày 11/2, nhưng một sai sót hành chính nghiêm trọng có thể khiến kết quả này bị đảo ngược hoàn toàn.

Bi kịch từ sai sót hành chính và nhiệm vụ bất khả thi

Do sử dụng cầu thủ đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng, đại diện V-League đối mặt với án phạt xử thua 0-3 từ AFC theo đúng quy định kỷ luật. Điều này đồng nghĩa với việc mọi lợi thế về mặt tỷ số mà thầy trò HLV Mano Polking tạo ra ở lượt đi đã tan thành mây khói. Để cứu vãn tình thế và tiến vào tứ kết, đội bóng ngành Công an buộc phải giành chiến thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên trong trận tái đấu vào ngày 18/2 tại Singapore.

Đình Bắc và các đồng đội phải nỗ lực vượt qua nghịch cảnh tại AFC Champions League 2.
Đình Bắc và các đồng đội phải nỗ lực vượt qua nghịch cảnh.

Đây là một kịch bản nghiệt ngã khi lỗi lầm không đến từ chuyên môn trên sân cỏ mà từ bàn giấy. Tuy nhiên, xét về tương quan lực lượng, mục tiêu thắng đậm ngay trên sân khách không phải là nhiệm vụ không thể hoàn thành đối với dàn sao của CAHN.

Sự chênh lệch về trình độ nhân sự

Phân tích về thực lực, CLB CAHN vẫn nắm giữ lợi thế vượt trội so với đối thủ. Dù Tampines Rovers sở hữu dàn ngoại binh đông đảo đến từ Nhật Bản, Ireland hay Malta, nhưng trình độ chuyên môn của họ bị đánh giá là không tương xứng với những cái tên đẳng cấp bên phía đại diện Việt Nam.

Hàng công của CAHN đang sở hữu những nhân tố có khả năng tạo đột biến cực cao. Những ngoại binh như Hugo Gomes, Vitao hay bộ đôi tiền đạo Leo Artur và Alan Grafite đều sở hữu thể hình và kỹ năng vượt trội so với các hậu vệ đối phương. Bên cạnh đó, dàn tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Đình Bắc, Việt Anh cùng thủ môn Nguyễn Filip chính là điểm tựa vững chắc để đội khách tự tin triển khai lối chơi tấn công áp đảo ngay từ những phút đầu.

Lợi thế từ điều kiện sân bãi tại Singapore

Một yếu tố thuận lợi khác giúp củng cố niềm tin thắng đậm là điều kiện sân bãi tại Singapore. Trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Jalan Besar – một địa điểm có sức chứa nhỏ và áp lực từ khán giả không quá lớn, điều này giúp các cầu thủ khách tránh được sức ép tâm lý từ khán đài.

Đặc biệt, việc sân bóng này đã chuyển sang sử dụng mặt cỏ tự nhiên thay vì cỏ nhân tạo như trước đây sẽ giúp các cầu thủ kỹ thuật của CAHN dễ dàng phối hợp uyển chuyển và linh hoạt hơn. Với những ngôi sao ưa thích lối đá ban bật ngắn như Quang Hải hay Leo Artur, mặt cỏ tự nhiên chất lượng cao sẽ là đất diễn lý tưởng để họ phô diễn kỹ năng và tìm kiếm bàn thắng.

Bài toán tâm lý cho HLV Mano Polking

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của HLV Mano Polking lúc này là giải bài toán tâm lý cho các học trò. Đội bóng cần nhanh chóng vượt qua cảm giác hụt hẫng sau sự cố mất lợi thế dẫn bàn để duy trì sự điềm tĩnh cần thiết. Áp lực phải ghi ít nhất 3 bàn có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu các cầu thủ nôn nóng và mắc sai lầm ở hàng phòng ngự.

Chiến thuật tiếp cận trận đấu sẽ đóng vai trò then chốt. Nếu có thể ghi bàn sớm ngay trong hiệp một, kịch bản lội ngược dòng với một chiến thắng cách biệt 3 bàn hoàn toàn nằm trong tầm tay của Quang Hải và các đồng đội. Đây không chỉ là trận đấu vì tấm vé đi tiếp, mà còn là trận đấu để CAHN khẳng định bản lĩnh trước những nghịch cảnh ngoài chuyên môn.

Văn Thể