Thể thao
Đội tuyển Malaysia mất 7 cầu thủ nhập tịch trước thềm đại chiến với Việt Nam
Phán quyết mới nhất từ AFC và FIFA khiến kế hoạch của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 phá sản, mang lại lợi thế bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam.
Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vừa giáng một đòn mạnh vào tham vọng của đội tuyển Malaysia khi xác nhận 7 cầu thủ liên quan đến bê bối nhập tịch trái phép sẽ không được phép thi đấu quốc tế. Quyết định này được đưa ra ngay trước thềm trận đấu then chốt với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào cuối tháng 3 tới.
Phán quyết đanh thép từ AFC và FIFA
Ông Seri Windsor John Paul, Tổng thư ký AFC, khẳng định sau khi tham vấn kỹ lưỡng với FIFA: "Chúng tôi đã nhận được câu trả lời rõ ràng. 7 cầu thủ này không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia". Danh sách bị cấm bao gồm những cái tên quan trọng: Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Trước đó, nhóm cầu thủ này đã phải nhận án phạt cấm thi đấu 12 tháng từ FIFA. Dù Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nỗ lực kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để họ được trở lại thi đấu cho câu lạc bộ từ cuối tháng 1, nhưng cánh cửa lên cấp độ đội tuyển quốc gia vẫn hoàn toàn đóng sập.
Hy vọng mong manh tại Tòa án Trọng tài Thể thao
Số phận pháp lý cuối cùng của dàn sao nhập tịch này sẽ được định đoạt vào ngày 26/2. Tuy nhiên, khả năng lật ngược thế cờ của Malaysia được đánh giá là cực thấp. Theo thống kê trong năm 2025, CAS đã bác bỏ tới 81% các đơn kháng cáo liên quan đến các án kỷ luật từ FIFA. Bản thân ông Seri Windsor John Paul cũng thừa nhận mục tiêu khả dĩ nhất hiện nay chỉ là cố gắng xin giảm nhẹ hình phạt thay vì xóa bỏ hoàn toàn.
Việc mất đi 7 trụ cột không chỉ làm suy yếu sức mạnh của "Harimau Malaya" mà còn đẩy bóng đá nước này vào cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng sau thời gian dài theo đuổi chính sách nhập tịch ồ ạt.
Cánh cửa rộng mở cho đội tuyển Việt Nam
Hệ lụy của vụ bê bối này có thể mang lại lợi ích trực tiếp cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Nếu Malaysia thua kiện tại CAS, họ không chỉ mất người mà còn đối mặt với nguy cơ bị xử thua 0-3 trong các trận đấu đã sử dụng những cầu thủ này trái phép, bao gồm cả các cuộc đối đầu với Việt Nam.
Kịch bản này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam chính thức giành vé sớm tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tại Ả Rập Xê Út mà không cần chờ đợi kết quả của trận lượt về. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp HLV Kim Sang-sik có thêm thời gian thử nghiệm đội hình và chuẩn bị cho những mục tiêu xa hơn của bóng đá Việt Nam.