Thị trường

Giá lúa gạo ngày 2/3 đi ngang, lúa Đài Thơm 8 dao động 6.500 – 6.700 đồng/kg

Kim Ngân02/03/2026 10:05

Thị trường lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long duy trì mức giá ổn định ngày 2/3. Giao dịch diễn ra chậm khi doanh nghiệp chờ đợi tín hiệu từ các hợp đồng mới.

Thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày 2/3 ghi nhận diễn biến ổn định, mặt bằng giá tiếp tục đi ngang so với phiên cuối tuần trước. Theo đánh giá từ giới quan sát, hoạt động thu mua đang diễn ra cầm chừng khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn thận trọng chờ đợi tín hiệu từ những hợp đồng mới.

Giá lúa tươi duy trì mức ổn định

Tại nhiều địa phương trọng điểm, giá lúa tươi không xuất hiện biến động lớn. Do nguồn cung chưa vào cao điểm thu hoạch, giao dịch trên thị trường chưa thực sự sôi động, đặc biệt ở những khu vực diện tích lúa còn xa ngày cắt.

Loại lúaGiá (đồng/kg)
OM 18 và Đài Thơm 86.500 – 6.700
OM 42186.200 – 6.400
OM 54515.800 – 6.000
IR 504045.400 – 5.500
OM 345.200 – 5.400
Thị trường lúa gạo miền Tây ngày 2/3 diễn biến trầm lắng

Thị trường gạo nguyên liệu và bán lẻ

Đối với phân khúc gạo nguyên liệu, mặt bằng giá duy trì biên độ hẹp. Đáng chú ý, gạo Đài Thơm 8 nhích nhẹ khoảng 50 đồng/kg, lên mức 9.250 – 9.350 đồng/kg. Các chủng loại khác cơ bản ổn định: gạo CL 555 ở mức 7.950 – 8.050 đồng/kg; IR 504 từ 8.000 – 8.100 đồng/kg; OM 18 dao động 8.900 – 9.100 đồng/kg và OM 5451 khoảng 8.800 – 8.900 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 được chào bán phổ biến từ 9.500 – 9.700 đồng/kg.

Tại thị trường bán lẻ, nhóm gạo thơm và gạo đặc sản tiếp tục duy trì mức giá cao. Cụ thể, gạo Nàng Nhen đứng đầu với khoảng 28.000 đồng/kg; Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 – 22.000 đồng/kg; Nàng Hoa khoảng 21.000 đồng/kg và Jasmine từ 13.000 – 14.000 đồng/kg. Các loại gạo trắng thông dụng phổ biến trong khoảng 12.000 – 17.000 đồng/kg tùy chủng loại.

Tình hình xuất khẩu và bối cảnh quốc tế

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu những ngày đầu tháng 3 vẫn giữ xu hướng ổn định. Gạo 5% tấm hiện được chào bán quanh mức 400 – 415 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 316 – 320 USD/tấn; và gạo Jasmine đạt 431 – 435 USD/tấn.

Trong tháng 1/2026, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 650.000 tấn gạo với kim ngạch gần 310 triệu USD, tăng khoảng 19% về lượng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Việt.

Tại khu vực, Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan cho biết lượng gạo xuất khẩu tháng 1/2026 của nước này đạt hơn 530.000 tấn, giảm 17,5% so với cùng kỳ. Đồng Baht tăng giá đã khiến gạo Thái Lan giảm sức cạnh tranh trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu từ Ấn Độ, Việt Nam và Pakistan vẫn dồi dào. Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng gạo thế giới niên vụ 2025/26 dự báo đạt khoảng 541,28 triệu tấn, giảm nhẹ so với vụ trước, song thương mại toàn cầu có thể tăng lên 62,76 triệu tấn nhờ nhu cầu nhập khẩu cải thiện tại châu Á và châu Phi.

Kim Ngân