Thị trường

Thị trường

Giá dầu Brent đạt 71,76 USD/thùng, tăng hơn 5% trong tuần qua

Kim Ngân20/02/2026 07:32

Thị trường dầu thô thế giới ghi nhận tuần tăng trưởng ấn tượng nhờ dự trữ tại Mỹ giảm mạnh 9 triệu thùng. Trong khi đó, giá khí đốt tự nhiên phục hồi 2% vào phiên cuối tuần.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/2, giá dầu thô thế giới duy trì ở mức cao nhất trong gần 6 tháng qua. Tính chung cả tuần, cả hai loại dầu chuẩn là Brent và WTI đều ghi nhận mức tăng trưởng vượt mức 5%, phản ánh tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư về nhu cầu tiêu thụ và sự thắt chặt nguồn cung toàn cầu.

Diễn biến giá dầu thô thế giới

Cụ thể, giá dầu thô Brent chốt phiên ở mức 71,76 USD/thùng, tăng thêm 10 cent (tương đương 0,14%). Ngược lại, dầu thô WTI của Mỹ giảm nhẹ 4 cent (0,06%), đóng cửa tại mốc 66,39 USD/thùng. Theo phân tích từ Saxo Bank, các nhà giao dịch đang tích cực mua vào các quyền chọn mua dầu Brent với kỳ vọng giá sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Giá dầu thế giới duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tuần qua
Loại dầuGiá chốt phiên (USD/thùng)Biến động phiên (%)Biến động tuần (%)
Dầu Brent71,76+0,14%> 5%
Dầu WTI66,39-0,06%> 5%

Động lực chính hỗ trợ giá dầu đến từ báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng dự trữ dầu thô tại quốc gia này đã giảm mạnh 9 triệu thùng. Nguyên nhân do tỷ lệ sử dụng tại các nhà máy lọc dầu và hoạt động xuất khẩu đều tăng cao. Bên cạnh đó, các báo cáo về việc hạn chế xuất khẩu từ các quốc gia sản xuất lớn cũng góp phần đẩy giá lên cao.

Triển vọng nguồn cung và tác động của OPEC+

Mặc dù giá đang ở mức cao, thị trường vẫn đang thận trọng xem xét các bước đi tiếp theo của liên minh OPEC+. Các cuộc đàm phán hiện đang nghiêng về phương án nối lại việc tăng sản lượng dần dần từ tháng Tư tới. Các chuyên gia phân tích Natasha Kaneva và Lyuba Savinova của JP Morgan nhận định, tình trạng dư thừa dầu mỏ từng xuất hiện trong nửa cuối năm 2025 có thể vẫn kéo dài trong quý I năm nay.

Thị trường khí đốt tự nhiên phục hồi

Tại Mỹ, giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã tăng khoảng 2%, đạt mức cao nhất trong một tuần. Hợp đồng tương lai khí đốt giao tháng 3 trên Sàn giao dịch hàng hóa New York tăng 5,1 cent (tương đương 1,7%), lên mức 3,047 USD/mmBTU. Đà tăng này được hỗ trợ bởi dự báo thời tiết lạnh hơn trong hai tuần tới, làm tăng nhu cầu sưởi ấm, cùng với khối lượng xuất khẩu LNG duy trì ở mức kỷ lục.

Theo dữ liệu từ LSEG, sản lượng khí đốt trung bình tại 48 tiểu bang của Mỹ đạt 108,7 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng Hai, tăng từ mức 106,3 bcfd của tháng Giêng. Dự báo nhu cầu tiêu thụ khí đốt sẽ tăng mạnh lên mức 135,3 bcfd vào tuần tới trước khi hạ nhiệt xuống 129,0 bcfd trong giai đoạn tiếp theo.

Kim Ngân