Thể thao

Chuyên gia Dương Vũ Lâm: Đội tuyển Việt Nam vượt xa trình độ Malaysia

Văn Thể01/04/2026 22:03

Cựu Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm nhận định tuyển Việt Nam đang sở hữu lực lượng dồi dào, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với Thái Lan và Indonesia tại AFF Cup 2026.

Chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trên sân Thiên Trường tối 31/3 không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số. Theo đánh giá của cựu Phó Chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm, trận đấu này đã phơi bày khoảng cách trình độ đang ngày một nới rộng giữa hai nền bóng đá. Trong khi Việt Nam đang cho thấy những dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ dưới thời HLV Kim Sang Sik, đối thủ Malaysia lại đang rơi vào tình trạng bất ổn về cả nhân sự lẫn tinh thần thi đấu.

Việt Nam vừa giành chiến thắng thuyết phục trước Malaysia.
Việt Nam vừa giành chiến thắng thuyết phục trước Malaysia.

Sự suy yếu của Harimau Malaya

Chuyên gia Dương Vũ Lâm nhận định rằng sự sa sút của Malaysia không phải là điều bất ngờ. Nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ việc đội tuyển này thiếu vắng nhóm 7 cầu thủ nhập tịch quan trọng do liên quan đến các sai phạm về hồ sơ. Việc mất đi trục xương sống này khiến lối chơi của "Harimau Malaya" trở nên đơn điệu, thiếu đột biến và đặc biệt là tinh thần thi đấu trở nên rất mong manh trước áp lực.

Trái ngược với sự lúng túng của đối thủ, đội tuyển Việt Nam lại đang cho thấy sự ổn định và chiều sâu đội hình đáng nể. Ông Lâm khẳng định nhân sự hiện nay thậm chí còn đồng đều và mạnh hơn cả thời điểm đội tuyển lên ngôi vô địch AFF Cup 2024. Sự kết hợp giữa những cựu binh dày dạn kinh nghiệm và các nhân tố mới đang tạo ra một bộ khung vững chắc cho chiến dịch chinh phục các giải đấu lớn sắp tới.

Điểm tựa từ dàn nhân sự chất lượng

Hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam hiện đang nhận được sự kỳ vọng lớn với sự góp mặt của các cầu thủ như Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Đây là những sự bổ sung chất lượng, giúp đa dạng hóa các phương án tiếp cận khung thành đối phương. Bên cạnh đó, hệ thống phòng ngự cũng đón nhận tin vui với sự trở lại của những trụ cột như Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu.

Đặc biệt, thể hình lý tưởng của các trung vệ như Bùi Hoàng Việt Anh hay Đoàn Văn Hậu là yếu tố then chốt giúp Việt Nam không còn lép vế trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Theo ông Lâm, ưu thế về thể chất này cho phép chúng ta đủ sức đối đầu với những đối thủ có lối chơi thiên về sức mạnh hoặc các đội tuyển sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu trong khu vực.

Cuộc cạnh tranh tích cực trong khung gỗ

Ở vị trí thủ môn, HLV Kim Sang Sik đang đối mặt với "cơn đau đầu dễ chịu". Sự nổi lên của các gương mặt trẻ đầy triển vọng như Trần Trung Kiên hay Cao Văn Bình đang tạo ra áp lực cạnh tranh cực lớn lên vai Nguyễn Filip. Sự cạnh tranh này không chỉ giúp nâng cao trình độ chuyên môn mà còn đảm bảo đội tuyển luôn có những phương án dự phòng chất lượng nhất cho các giải đấu dài hơi.

Mục tiêu AFF Cup 2026 và tham vọng châu lục

Với lực lượng hiện có, chuyên gia Dương Vũ Lâm tin tưởng Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển hiện tại đã không còn tâm lý e ngại trước dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia như tại Asian Cup 2023 hay vòng loại World Cup 2026. Sự tự tin và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ đang được bồi đắp qua từng trận đấu dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc.

Tuy nhiên, để hướng tới những thành công bền vững, ông Lâm cũng chỉ ra những khía cạnh cần hoàn thiện. Đoàn Văn Hậu cần điều chỉnh lối chơi, hạn chế các tình huống phạm lỗi lặt vặt để tránh những thẻ phạt không đáng có. Trong khi đó, tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son cần thêm thời gian để tích lũy thể lực và tìm lại tốc độ bứt tốc tốt nhất sau giai đoạn dài điều trị chấn thương.

Hiện tại, HLV Kim Sang Sik vẫn đang tích cực thử nghiệm và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Việt Cường, Nhật Minh. Đây là bước chuẩn bị chiến lược cho các mục tiêu xa hơn, đặc biệt là vòng chung kết Asian Cup 2027, nơi đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thử thách ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Văn Thể