Khoa học - Công nghệ
Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất cấm triệt để ô tô Trung Quốc trên toàn cầu
Thượng nghị sĩ Bernie Moreno dự kiến trình dự luật siết chặt lệnh cấm ô tô Trung Quốc tại Mỹ và kêu gọi các đồng minh quốc tế cùng hành động vì lo ngại an ninh.
Thượng nghị sĩ Bernie Moreno vừa thông báo kế hoạch trình một dự luật mới vào tháng tới nhằm siết chặt các lệnh cấm đối với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tại thị trường Mỹ. Động thái này không chỉ nhắm tới việc ngăn chặn sự xâm nhập của xe điện Trung Quốc vào nội địa mà còn kêu gọi một nỗ lực chung từ các đồng minh quốc tế để cô lập công nghệ vận tải từ quốc gia này.
Theo hãng tin Reuters, đề xuất của ông Moreno được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đã áp đặt các quy định sâu rộng, dự kiến có hiệu lực từ tháng 1 năm 2025. Các quy định này trên thực tế sẽ cấm hầu hết các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc bán xe chở khách tại Mỹ do những lo ngại về an ninh quốc gia, đặc biệt là khả năng thu thập dữ liệu nhạy cảm của người dùng thông qua phần mềm và phần cứng tích hợp trên xe.

Nỗ lực cô lập công nghệ và phần mềm Trung Quốc
Thượng nghị sĩ Moreno nhấn mạnh rằng dự luật của ông sẽ đi xa hơn các lệnh cấm nhập khẩu hiện tại. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra một rào cản tuyệt đối để không bao giờ có kịch bản ô tô Trung Quốc xuất hiện tại thị trường Mỹ, bao gồm cả các yếu tố về phần cứng, phần mềm và các mối quan hệ đối tác kinh doanh.
Ông Moreno đã so sánh ô tô Trung Quốc với các thiết bị viễn thông của Huawei – vốn đã bị Mỹ cấm vận mạnh mẽ. Ông gọi sự hiện diện của các phương tiện này là một rủi ro nghiêm trọng và kêu gọi các quốc gia tại Mỹ Latinh, Mexico, Canada và châu Âu áp dụng các tiêu chuẩn tương tự như Mỹ để ngăn chặn sự lây lan của công nghệ này trên quy mô toàn cầu.
Phản ứng từ Trung Quốc và quan điểm trái chiều tại Mỹ
Trước những tuyên bố cứng rắn này, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã lên tiếng phản đối. Phía Trung Quốc cho rằng Mỹ đang thực hiện chủ nghĩa bảo hộ thương mại và dựng lên các rào cản phân biệt đối xử, vi phạm các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường và cạnh tranh công bằng. Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định cánh cửa của họ luôn rộng mở cho các hãng xe toàn cầu và cáo buộc Mỹ đang sử dụng sự cưỡng ép kinh tế.
Đáng chú ý, vấn đề này xuất hiện ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa ông Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 5 tới. Khác với quan điểm cấm tuyệt đối của ông Moreno, ông Trump trước đó từng bày tỏ sự sẵn lòng cho phép các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ nếu điều này tạo ra việc làm cho người lao động bản địa.
Hiện tại, các nhóm thương mại ô tô lớn tại Mỹ đang gây áp lực lên chính phủ để ngăn chặn sự thâm nhập của xe Trung Quốc, bất kể thông qua hình thức nhập khẩu trực tiếp hay sản xuất tại các nước lân cận như Mexico nhằm tận dụng các hiệp định thương mại tự do.