Thị trường

Xuất khẩu nhôm Trung Quốc dự báo tăng đến 18% do gián đoạn nguồn cung toàn cầu

Kim Ngân03/04/2026 15:32

Xung đột tại Vùng Vịnh làm gián đoạn 9% nguồn cung nhôm thế giới, đẩy biên lợi nhuận xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh trong khi nhu cầu nội địa vẫn ở mức thấp.

Xuất khẩu các sản phẩm nhôm của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026, đảo ngược các dự báo đi ngang trước đó. Nguyên nhân chính đến từ sự gián đoạn nguồn cung tại khu vực Vùng Vịnh do xung đột, khiến giá kim loại trên thị trường quốc tế tăng cao và mở rộng biên lợi nhuận cho các nhà sản xuất Trung Quốc.

Khủng hoảng nguồn cung từ khu vực Vùng Vịnh

Trước khi xung đột xảy ra, khu vực Vùng Vịnh đóng góp khoảng 9% tổng nguồn cung nhôm toàn cầu. Tuy nhiên, hoạt động cung ứng hiện bị gián đoạn nghiêm trọng do eo biển Hormuz bị hạn chế lưu thông. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công gần đây nhằm vào hai nhà máy luyện nhôm lớn trong khu vực đã làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dài hạn.

Sản xuất nhôm tại Trung Quốc

Theo các chuyên gia phân tích, việc khôi phục sản xuất tại các nhà máy bị ảnh hưởng sẽ mất nhiều thời gian. Do đó, một phần đáng kể các đơn hàng quốc tế đang có xu hướng chuyển sang Trung Quốc, tạo triển vọng tích cực cho hoạt động xuất khẩu của quốc gia này trong năm tới.

Chênh lệch giá và biên lợi nhuận xuất khẩu tăng cao

Giá nhôm trên thị trường quốc tế đã phản ứng mạnh với các biến động địa chính trị. Trên Sàn giao dịch kim loại London (LME), giá nhôm đã tăng khoảng 12% kể từ cuối tháng 2, vượt xa mức tăng khoảng 4% trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Tại Nhật Bản, phí bảo hiểm nhôm trong quý II đã chạm mức cao nhất trong 11 năm, trong khi tại châu Âu, mức phí giao tháng 4 cũng đạt mức cao kỷ lục trong vòng 4 năm qua.

Sự chênh lệch giá giữa thị trường quốc tế và nội địa đã giúp cải thiện đáng kể lợi nhuận cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Cụ thể, lợi nhuận xuất khẩu đối với sản phẩm nhôm tấm – mặt hàng thiết yếu trong ngành bao bì và hàng không – đã tăng 43% trong tháng, đạt khoảng 590 USD/tấn vào cuối tháng 3.

Điều chỉnh dự báo tăng trưởng mạnh mẽ

Các tổ chức nghiên cứu thị trường đã đồng loạt điều chỉnh nâng dự báo xuất khẩu nhôm của Trung Quốc. Tổ chức Fastmarkets hiện dự báo mức tăng trưởng từ 12% đến 18% trong năm nay, thay vì dự báo đi ngang hoặc giảm nhẹ như trước đó. Một số đơn vị tư vấn và công ty môi giới khác cũng đưa ra mức dự báo tăng trưởng lạc quan từ 5% đến 10% cho các sản phẩm nhôm chế biến trong năm 2026.

Áp lực từ thị trường nội địa

Trái ngược với sự sôi động của thị trường xuất khẩu, nhu cầu nhôm tại nội địa Trung Quốc vẫn duy trì ở mức yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Việc chính phủ bãi bỏ chính sách hoàn thuế xuất khẩu nhôm vào cuối năm 2024 cũng gây ra những thách thức nhất định cho ngành.

Tuy nhiên, chính nhu cầu nội địa thấp đã khiến lượng hàng dư thừa được đẩy mạnh sang kênh xuất khẩu. Tính đến cuối tháng 3, tồn kho nhôm tại Thượng Hải đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2020, đạt hơn 454.000 tấn. Ngược lại, lượng tồn kho tại các thị trường quốc tế như Mỹ và sàn LME đang giảm mạnh, cho thấy sự thắt chặt nguồn cung bên ngoài Trung Quốc.

Nhìn chung, với lợi thế về nguồn hàng sẵn có và biên lợi nhuận hấp dẫn từ thị trường thế giới, ngành nhôm Trung Quốc đang đứng trước cơ hội lớn để gia tăng thị phần toàn cầu trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh gặp khó khăn về cung ứng.

Kim Ngân