Thể thao
Nốt trầm sau ánh hào quang: 3 cầu thủ Việt Nam chưa ra sân phút nào tại ASEAN Cup 2026
Dù tuyển Việt Nam thăng hoa, Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiên và Nguyễn Ngọc Mỹ vẫn chưa thi đấu phút nào tại ASEAN Cup 2026 vì nhiều lý do chiến thuật khác nhau.
Trong khi các ngôi sao như Patrik Lê Giang, Quang Hải hay Hai Long liên tục chiếm trọn sự chú ý của giới truyền thông bằng màn trình diễn ấn tượng, đội tuyển Việt Nam vẫn còn những mảng trầm lặng nơi hậu trường. Đó là ba cái tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng chưa được hít thở bầu không khí sân cỏ một phút nào tại ASEAN Cup 2026: Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiên và Nguyễn Ngọc Mỹ.

Bức tường thành Patrik Lê Giang khép lại cơ hội nơi khung gỗ
Lý do khiến hai thủ thành Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên chưa thể ra sân bắt nguồn trực tiếp từ phong độ đỉnh cao của Patrik Lê Giang. Trải qua 7 trận đấu, Lê Giang đã có tới 6 trận giữ sạch lưới và thực hiện 17 pha cứu thua xuất sắc, trong đó có màn trình diễn hoàn hảo trước đội tuyển Thái Lan để khẳng định vị thế chốt chặn số một không thể thay thế.
Ở những giải đấu ngắn ngày mang tính chất knock-out khắc nghiệt như ASEAN Cup, sự ổn định của hàng phòng ngự là ưu tiên hàng đầu. Ban huấn luyện rất hiếm khi mạo hiểm xoay tua vị trí người gác đền trừ trường hợp bất khả kháng do chấn thương hoặc thẻ phạt. Với phong độ xuất thần hiện tại của thủ thành bắt chính, cơ hội dành cho Văn Lâm và Trung Kiên gần như chỉ có thể xuất hiện khi cục diện trận đấu đã hoàn toàn an bài.

Sự cố hy hữu và tiếc nuối mang tên Nguyễn Ngọc Mỹ
Trái ngược với tính chất đặc thù của vị trí thủ môn, trường hợp của tiền đạo trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ (sinh năm 2004) lại mang đến nhiều tiếc nuối về mặt chuyên môn. Cầu thủ 22 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo Thanh Hóa sở hữu nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng tì đè giữ bóng ấn tượng, được xem là phương án tạo đột biến chiến thuật mà huấn luyện viên Kim Sang-sik nhắm tới cho hàng công.
Dù vậy, cuộc cạnh tranh trên hàng tiền đạo đội tuyển diễn ra vô cùng khốc liệt. Trong khi các đồng đội như Phạm Gia Hưng hay Nguyễn Trần Việt Cường đều đã tận dụng tốt cơ hội ra sân để chứng tỏ bản thân, Ngọc Mỹ vẫn lỡ hẹn do những sự cố ngoài ý muốn. Điển hình ở trận đấu vòng bảng gặp Campuchia, ban huấn luyện dự định đưa anh vào sân ở phút 90+1 để làm quen nhịp độ, nhưng sau đó phải dừng lại do đội đã dùng hết quyền thay người.
Kỳ vọng bước ngoặt ở trận chung kết lượt về
Bước vào trận chung kết lượt về trên sân vận động Mỹ Đình với lợi thế dẫn trước 2 bàn, huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn toàn có thể toan tính những điều chỉnh nhân sự mang tính tri ân và thử nghiệm. Nếu tuyển Việt Nam sớm duy trì được thế trận an toàn, cơ hội để Ngọc Mỹ ra mắt sẽ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực kiên nhẫn suốt giải đấu, đồng thời tạo bước đệm phát triển quan trọng cho thế hệ tương lai.