Thể thao
Manchester United thanh lọc 8 cầu thủ nhằm cân đối quỹ lương sau khi chi 148 triệu bảng
Sau khi chiêu mộ Carlos Baleba và chạm mốc chi tiêu 148 triệu bảng, HLV Michael Carrick cần thanh lý hoặc cho mượn 8 cái tên để cân bằng tài chính tại Man Utd.
Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang trôi về những thời khắc quyết định. Với việc hoàn tất thương vụ chiêu mộ Carlos Baleba trị giá 65 triệu bảng, tổng mức đầu tư của Manchester United trong phiên chợ hè đã chính thức cán mốc 148 triệu bảng. Dù đã bổ sung những mắt xích quan trọng, đội hình dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick vẫn cần thêm sự nâng cấp đồng bộ ở nhiều tuyến. Để vừa tối ưu nhân sự vừa đảm bảo luật công bằng tài chính, Quỷ đỏ buộc phải đẩy nhanh việc thanh lọc 8 gương mặt trước giờ đóng cửa thị trường.
Nhóm cầu thủ cần bán đứt để tái tạo ngân sách
Thương vụ đáng chú ý nhất trong danh sách thanh lý gọi tên tiền đạo Joshua Zirkzee. Sau hai mùa giải không đáp ứng được kỳ vọng chuyên môn tại sân Old Trafford, chân sút người Hà Lan dần nằm ngoài các toan tính chiến thuật của ban huấn luyện. Việc Zirkzee không được thi đấu phút nào trong trận gặp Hull City cho thấy anh không còn tương lai dưới thời Michael Carrick.

Hiện tại, Juventus nổi lên là điểm đến tiềm năng nhất cho Zirkzee. Đội chủ sân Old Trafford kỳ vọng sẽ thu về khoảng 40 triệu bảng từ thương vụ này, tạo tiền đề để mang về một trung phong cắm thực thụ phù hợp với triết lý kiểm soát và chuyển trạng thái nhanh.
Bên cạnh Zirkzee, hai tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ là Toby Collyer và Dan Gore cũng nằm trong diện cần tìm bến đỗ mới. Collyer đang được định giá khoảng 3 triệu bảng và nhận được sự quan tâm sát sao từ West Brom cùng Hull City. Trong khi đó, Dan Gore vừa trải qua giai đoạn tiền mùa giải ấn tượng nhưng cần được thi đấu chuyên nghiệp đều đặn mỗi tuần. Man Utd sẵn sàng để cả hai ra đi dưới dạng bán đứt, kèm điều khoản mua lại hoặc hưởng phần trăm giá trị chuyển nhượng trong tương lai.
Trường hợp cuối cùng trong nhóm bán đứt là tiền đạo Gabriele Biancheri. Sau khoảng thời gian thi đấu cho mượn đầy thử thách tại Rotherham, chân sút trẻ người xứ Wales đã chứng tỏ sự vượt trội tại các cấp độ U18 và U21. Với lối đá phù hợp môi trường bóng đá lục địa, việc chuyển nhượng Biancheri tới các đại diện như Real Betis hay Como sẽ mở ra hướng phát triển dài hạn cho chính cầu thủ này.
Chiến lược gửi gắm tài năng trẻ theo dạng cho mượn
Bên cạnh việc bán đứt nhằm thu hồi vốn, HLV Michael Carrick cùng ban lãnh đạo Quỷ đỏ cũng lên kế hoạch đem cho mượn 4 tài năng trẻ sáng giá để tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Được kỳ vọng lớn khi cập bến từ Cerro Porteno, hậu vệ cánh trái Diego Leon gặp không ít trở ngại trong việc thích nghi với cường độ vận động lẫn chiến thuật tại đội U21. Một bản hợp đồng cho mượn đến một giải đấu châu Âu phù hợp sẽ là giải pháp tối ưu giúp cầu thủ này cải thiện thể lực và tư duy chơi bóng.
Tương tự là trường hợp của Jaydan Kamason ở hành lang đối diện. Hậu vệ phải này đã vượt tầm cấp độ trẻ nhưng cơ hội cạnh tranh suất đá chính ở đội một Ngoại hạng Anh vẫn còn tương đối hạn chế. Một bến đỗ tại giải League One hoặc các giải đấu ngoài nước Anh sẽ đóng vai trò bệ phóng quan trọng cho Kamason.
Ở tuyến giữa, Jack Fletcher cần môi trường giàu tính cọ xát để trui rèn bản lĩnh. Giải VĐQG Scotland, nơi Celtic từng đánh tiếng, được xem là điểm đến lý tưởng để Fletcher tích lũy số phút ra sân thực tế. Cuối cùng, tiền đạo Chido Obi – nhân tố đã khẳng định đẳng cấp vượt trội ở cấp độ học viện – dự kiến sẽ được gửi sang giải VĐQG Đức, Pháp hoặc Hà Lan để sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công Manchester United trong tương lai gần.