Khoa học - Công nghệ

iPhone Ultra màn hình gập giá hơn 2.000 USD: Vì sao Apple phải đánh đổi loạt tính năng Pro?

Vũ Sơn07/09/2026 13:49

Mẫu iPhone Ultra màn hình gập dự kiến có giá hơn 2.000 USD nhưng buộc phải cắt giảm Face ID, ống kính zoom và 5G mmWave do giới hạn độ mỏng thân máy chỉ 4,5 mm.

Mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple — nhiều khả năng mang tên gọi iPhone Ultra — đang thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ. Dù được dự báo có mức giá bán đắt đỏ vượt mốc 2.000 USD, thiết bị này lại phải đánh đổi hàng loạt trang bị phần cứng cao cấp vốn đã quen thuộc trên các dòng sản phẩm phân khúc Pro của hãng để ưu tiên cho độ mỏng ấn tượng.

iPhone Ultra màn hình gập lộ giá bán và tính năng trước giờ G
Ảnh minh họa: MacRumors.

Thách thức độ mỏng 4,5 mm: Vắng bóng Face ID và camera tiềm vọng

Các rò rỉ từ mô hình thử nghiệm cho thấy iPhone Ultra chỉ được trang bị cụm camera kép ở mặt lưng với cảm biến chính và góc siêu rộng cùng độ phân giải 48 megapixel, tương đương thông số trên phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn. Quyết định không tích hợp ống kính zoom quang học (telephoto) bắt nguồn trực tiếp từ rào cản vật lý. Khi mở ra hoàn toàn, thân máy chỉ mỏng khoảng 4,5 mm — một không gian quá chật hẹp để chứa hệ thống thấu kính tiềm vọng phức tạp mà vẫn phải đảm bảo diện tích cho pin, chip xử lý và tản nhiệt.

Bên cạnh camera, hệ thống nhận diện khuôn mặt 3D TrueDepth (Face ID) cũng không thể góp mặt trên mẫu máy này do giới hạn viền và độ dày thân máy. Nhằm duy trì tính năng bảo mật sinh trắc học, Apple dự kiến sẽ đưa cảm biến vân tay Touch ID trở lại bằng cách tích hợp trực tiếp vào phím nguồn ở cạnh bên, tương tự giải pháp từng triển khai thành công trên iPad mini.

Tối ưu cấu trúc bo mạch: Bỏ khay SIM vật lý và phím Action

Nhằm tận dụng tối đa từng milimét khoảng trống bên trong khung vỏ siêu mỏng, iPhone Ultra dự kiến sẽ loại bỏ hoàn toàn khay SIM vật lý trên tất cả các thị trường và chuyển đổi 100% sang chuẩn eSIM. Hướng đi này giúp tinh giản không gian phần cứng đáng kể, dù có thể gặp một số trở ngại tại các quốc gia chưa hoàn thiện hạ tầng pháp lý hoặc viễn thông hỗ trợ eSIM.

Đáng chú ý, toàn bộ bo mạch chủ của máy được thiết kế tập trung ở nửa thân bên phải. Điều này khiến cụm phím Action cùng cần gạt âm lượng truyền thống bị lược bỏ khỏi cạnh trái để tránh việc phải đi dây cáp nối xuyên qua bản lề gập — vị trí rất dễ gặp rủi ro đứt gãy sau thời gian dài sử dụng. Thay vào đó, nút tăng giảm âm lượng được dời lên cạnh trên, trong khi phím nguồn tích hợp Touch ID và phím Camera Control nằm trọn ở cạnh phải.

Hạng mụciPhone Ultra (Màn hình gập)Dòng iPhone Pro truyền thống
Độ dày khi mởKhoảng 4,5 mmKhoảng 8,25 mm
Bảo mật sinh trắc họcTouch ID tích hợp phím nguồnFace ID 3D TrueDepth
Hệ thống cameraCamera kép 48 MP (chính + góc siêu rộng)3 camera (có ống kính telephoto tiềm vọng)
Khay SIM vật lýLoại bỏ hoàn toàn (100% eSIM)Tùy chọn eSIM hoặc SIM vật lý theo khu vực
Kết nối 5GModem C2 (Hỗ trợ Sub-6GHz)Modem Qualcomm (Hỗ trợ Sub-6GHz và mmWave)

Chiến lược modem tự phát triển và thời điểm ra mắt

Về khả năng kết nối không dây, iPhone Ultra dự kiến sử dụng modem C2 do chính Apple tự nghiên cứu nhằm từng bước giảm bớt sự phụ thuộc vào linh kiện của Qualcomm. Tuy nhiên, thế hệ chip modem nội bộ này hiện chỉ hỗ trợ băng tần 5G Sub-6GHz và chưa tương thích với băng tần tốc độ cao 5G mmWave. Người dùng cần tốc độ truyền tải tối đa từ mmWave tại thị trường Mỹ sẽ phải cân nhắc lựa chọn iPhone 18 Pro hoặc 18 Pro Max.

Mặc dù phải đánh đổi một số tính năng cao cấp vì lý do công nghệ và cấu trúc gập mở, iPhone Ultra vẫn được định vị là bước chuyển mình lớn của Apple trong thiết kế di động. Thiết bị dự kiến sẽ chính thức được công bố cùng bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại sự kiện mang tên "Surprise and Shine" diễn ra vào ngày 9/9.

Vũ Sơn