275 học viên tham gia tập huấn “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới” tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định hội nghị tập huấn là dịp các cán bộ nghiên cứu, người làm công tác tuyên giáo, quản lý văn hóa, báo chí và đội ngũ văn nghệ sỹ của Hà Tĩnh chia sẻ, trao đổi, học tập, nhằm tiếp tục xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần cho sự phát triển của tỉnh.

Sáng 2/8, tại thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới”.

Dự hội nghị có PGS.TS, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; các ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; 275 học viên đại diện cho 29 đơn vị, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và một số tỉnh khu vực phía Nam.

275 học viên tham gia tập huấn “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới” tại Hà Tĩnh

Các đại biểu dự khai mạc hội nghị tập huấn “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới”.

275 học viên tham gia tập huấn “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới” tại Hà Tĩnh

PGS.TS, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhấn mạnh, hội nghị tập huấn là hoạt động thường niên của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhằm giúp các cán bộ lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh, thành ủy phụ trách văn hóa, văn nghệ; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật trung ương và địa phương; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, các nhà xuất bản... củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng và Nhà nước trước yêu cầu của thực tiễn, từ đó tạo chuyển biến sâu sắc trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ đề nghị, trong suốt quá trình tập huấn, các học viên nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế hội nghị tập huấn; tiếp thu đầy đủ nội dung chuyên đề do các ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương truyền đạt.

275 học viên tham gia tập huấn “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới” tại Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chào mừng hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu chào mừng hội nghị tập huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã giới thiệu một số nét văn hóa và địa danh di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh đến các đại biểu, học viên tham dự hội nghị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã thông tin nhanh về tình hình phát triển KT - XH, QP - AN và hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

275 học viên tham gia tập huấn “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới” tại Hà Tĩnh

Tham gia hội nghị tập huấn có 275 học viên, đại diện cho 29 đơn vị, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và một số tỉnh khu vực phía Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cho rằng, hội nghị tập huấn do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức ở Hà Tĩnh lần này là hoạt động có ý nghĩa đối với nền văn học, nghệ thuật nước nhà.

Thông qua hội nghị, các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, những người làm công tác tuyên giáo, quản lý văn hóa, báo chí và đội ngũ văn nghệ sỹ của cả nước cũng như Hà Tĩnh được chia sẻ, trao đổi, học tập những kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, nhằm tiếp tục xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần cho sự phát triển của tỉnh.

275 học viên tham gia tập huấn “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới” tại Hà Tĩnh

GS.TS Hồ Sĩ Quý - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam truyền đạt nội dung chuyên đề: “Một số vấn đề về xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay”.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 2 đến 5/8), các học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề: “Một số vấn đề về xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay”; “Tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay”; “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật - hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo văn học, nghệ thuật”; “Tình hình văn xuôi hiện nay”; “Từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, những vấn đề đặt ra cho hôm nay và nhiều năm tới”; “Âm nhạc Việt Nam trên không gian mạng” và “Nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo đảm tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật”.

Trong thời gian tập huấn, các học viên đi thực tế một số di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh. Kết thúc tập huấn, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được ban tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành đợt tập huấn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast