3 tỉnh cùng tham gia tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được tổ chức trong 5 ngày từ ngày 12 đến ngày 16/4 (tức ngày 6 đến ngày 10/3 năm Bính Thân). Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay do tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của 3 tỉnh là Hưng Yên, Bình Thuận và Cà Mau.

3 tỉnh cùng tham gia tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ảnh 1
Năm nay là lần đầu tiên Cà Mau tham gia tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: TL.

Nội dung 3 tỉnh tham gia hoạt động phục vụ lễ hội gồm: Tiến dâng lễ vật Giỗ Tổ Hùng Vương; tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao, du lịch như: Hội thi gói bánh chưng giã bánh giầy, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, tham gia giải quần vợt hữu nghị Hùng Vương…

Đặc biệt, Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2016 sẽ có một số hoạt động mới như: Triển lãm tư liệu ảnh chủ đề “Nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - bản sắc cội nguồn dân tộc”; trưng bày tư liệu, hiện vật về văn hóa phi vật thể hát xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; Lễ hội đường phố...

Hiện tỉnh Phú Thọ đã khánh thành Công trình cổng vào Trung tâm lễ hội, chuẩn bị sẵn sàng cho mùa lễ hội. Cổng vào được nối với Trục hành lễ từ quốc lộ 32C đến Quảng trường Trung tâm, có trục đường đôi rộng 65m. Vườn hoa được chia thành 18 ô, mỗi ô đặt một cuốn sử bằng đá mô phỏng 18 chi đời Hùng Vương.

Ngoài ra, Phú Thọ cũng tiếp tục hoàn thiện các công trình: đường trung tâm Trần Phú, sân khấu biểu diễn chương trình nghệ thuật… Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về di sản hát xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; qua đó nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Vua Hùng; xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng xứng tầm là di tích đặc biệt cấp quốc gia; xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc.

Theo dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast