Bảo tàng Hà Tĩnh sưu tầm được liễn cổ thời Lê

Ông Võ Đình Thi - Trưởng phòng nghiệp vụ Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa sưu tầm được 1 liễn cổ bằng sứ trên địa bàn xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Cổ vật có niên đại thời Lê, còn nguyên hình, dáng đẹp, hoạ tiết trang trí trên liễn được vẽ chìm, phủ men nung chín, không hề có vết lỗi.

Theo ông Thi, từ trước đến nay chưa sưu tầm được hiện vật thuộc loại hình này. Đây là một liễn cổ quý, niên đại bước đầu được ước định cuối thời Lê (cuối thể kỷ 18 đầu thế kỷ 19).

Liễn cổ còn nguyên hình, không hề có vết lỗi
Liễn cổ còn nguyên hình, không hề có vết lỗi

Liễn cổ cao 15 cm, gồm 2 phần (thân và nắp), có đường kính chân đế 12 cm, đường kính miệng 16 cm. Mặt ngoài của liễn phủ một lớp men rạn màu trắng đục, hoa văn trang trí màu lam và được tạo theo mô típ vảy cá (thân có 5 lớp theo chiều trên xuống, nắp có 3 lớp theo chiều ngược lại). Trên đỉnh nắp có một vòng tròn nhô lên 1 cm và chính giữa là bông hoa 4 cánh. Đối xứng hai bên thân gần miệng liễn là 2 điểm tựa (núm) có dáng hình con tôm; mặt trong liễn cũng được phủ 1 lớp men màu trắng đục.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast