Cải thiện môi trường du lịch Việt Nam

Sáng 6/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về Cải thiện môi trường du lịch Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị, cùng làm việc có Bộ trưởng Bộ VH – TT & DL Hoàng Tuấn Anh, một số cơ quan, ban, ngành liên quan và 63 tỉnh thành. Tham dự hội nghị tại đầu cầu Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện, đại diện lãnh đạo Sở VH – TT & DL và các huyện, thị, thành phố…

Thời gian qua, mặc dù các khu du lịch nổi tiếng đã có những nỗ lực trong việc đảm bảo an ninh trật tự nhưng tại một số địa bàn trọng điểm, hiện tượng chèn ép, lừa đảo, đối tượng bán hàng rong, ăn xin, bán vé số, đánh giày chèo kéo, đeo bám du khách… vẫn thường xuyên xẩy ra để lại ấn tượng không tốt về môi trường du lịch, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam.

Hội nghị đặt ra một số vấn đề cần tìm biện pháp giải quyết như: Cần có sự phối hợp liên ngành, có đơn vị chịu trách nhiệm chính; Giải quyết bài toán về tâm lý kinh doanh mùa vụ, chụp giật; Giải quyết hài hoa cung cầu, lợi ích; Nâng cao nhận thức của nhân dân trong ứng xử với khách du lịch; Tìm giải pháp lâu dài bên cạnh những đợt ra quân cao điểm trong việc đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm du lịch…

Các đại biểu đã bàn thảo về những nguyên nhân gây ra tình trạng giảm sút lượng khách du lịch quốc tế trong thời gian gần đây đồng thời nêu ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp nhằm chống nạn chèo kéo, chèn ép, lừa đảo … khách du lịch.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Du lịch được Nhà nước xây dựng là ngành kinh tế mũi nhọn nhưng thời gian qua tốc độ tăng trưởng đang giảm dần. Để khắc phục tình trạng đó, Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới các địa phương cần xúc tiến xây dựng hoàn thiện các khu, điểm du lịch, dịch vụ có quy mô Quốc gia, đảm bảo văn minh, tiện lợi; Xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện; Nâng cao năng lực của các lực lượng đảm bảo môi trường du lịch; Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò cộng đồng trong cải thiện môi trường du lịch. Trong các giải pháp thực hiện, Phó Thủ tướng lưu ý, ngành du lịch cần thay đổi chủ đề sao cho làm bật lên nội dung Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện và văn minh, coi nụ cười của du khách là tương lai của du lịch Việt Nam; Người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm về vấn đề phát triển du lịch đồng thời cần có sự phối hợp giữa các địa phương và các cơ quan liên quan để đề ra giải pháp khắc phục, quản lý hoạt động du lịch; Cần xây dựng các trung tâm hỗ trợ du lịch, chợ du lịch…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast