Chuẩn bị tốt cho lễ kỷ niệm 250 ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Tối qua 13/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện có buổi làm việc với Sở VH-TT&DL kiểm tra công tác chuẩn bị và các hoạt động của ngành hướng tới kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du.

Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới – Đại thi hào Nguyễn Du, thời gian qua ngành VH-TT&DL đã tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”; phối hợp với Bộ VH-TT&DL và Cục Nghệ thuật biểu diễn chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ lễ kỷ niệm, tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du: Di sản và các giá trị xuyên thời đại”; triển khai dự án tu bổ, chỉnh trang các hạng mục công trình cấp thiết tại Khu lưu niệm Nguyễn Du.

Chuẩn bị tốt cho lễ kỷ niệm 250 ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Các ngành cần tập trung cao độ làm tốt công tác chuẩn bị đảm bảo lễ kỷ niệm diễn ra hoành tráng, tạo ấn tượng sâu sắc với bạn bè trong nước và quốc tế.

Hiện nay, ngành VH-TT&DL đang phối hợp với Sở GD-ĐT xúc tiến tổng kết cuộc thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du, tổ chức thi bình Kiều, lẫy Kiều; tổ chức các cụm tranh cổ động tuyên truyền trực quan tại các điểm trên địa bàn toàn tỉnh và chuẩn bị khai trương Tuần lễ văn hóa Nguyễn Du tại Nghi Xuân.

Sau khi nghe báo cáo của ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện lưu ý, để làm tốt công tác chuẩn bị kỷ niệm 250 ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, Sở VH-TT&DL cần tăng cường chỉ đạo các đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường các biển quảng cáo lớn, pa nô áp phích, băng cờ khẩu hiệu tại các khu vực công cộng; chủ động phối hợp với Sở GD-ĐT khẩn trương tiến hành tổng kết cuộc thi tìm hiểu thân thế sự nghiệp Nguyễn Du; soát xét công tác chuẩn bị khai trương “Tuần lễ văn hóa Nguyễn Du” đảm bảo hoành tráng, sinh động, phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam và văn hóa truyền thống Hà Tĩnh xưa và nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cùng với việc triển khai các hoạt động bề nổi, ngành cần tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, tập trung cao độ làm tốt công tác chuẩn bị đảm bảo lễ kỷ niệm diễn ra hoành tráng, tạo ấn tượng sâu sắc với bạn bè trong nước và quốc tế.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast