Chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2013

Tối qua (26/6), tại Nhà hát Hội An, T.P Hội An (Quảng Nam) diễn ra vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2013. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh, dân tộc Kinh đến từ Thanh Hóa đã xuất sắc vượt qua 62 thí sinh, đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2013.

BTC trao giải cho Hoa hậu và các á hậu

BTC trao giải cho Hoa hậu và các á hậu

Tham dự đêm chung kết có 62 thí sinh đại diện cho 20 dân tộc như: Kinh, Mường, Sán Dìu, Nùng, Hoa, Khmer, Cơ Ho, Cơ Tu, H’Re,… đến từ 39 tỉnh, thành phố trong cả nước.

62 thí sinh đến từ 39 tỉnh, thành phố tham dự đêm chung kết

62 thí sinh đến từ 39 tỉnh, thành phố tham dự đêm chung kết

Sau 3 phần thi: trang phục truyền thống, trang phục áo tắm và trang phục dạ hội, Ban giám khảo đã chọn ra 6/62 thí sinh lọt vào phần thi ứng xử - phần thi quyết định đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

Tại phần thi này, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh, dân tộc Kinh đến từ Thanh Hóa đã xuất sắc vượt qua 5 thí sinh và đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2013; 2 thí sinh Lò Thị Minh (SBD 33), dân tộc Xinh Mun đến từ Điện Biên và Nguyễn Thị Loan (SBD 30), dân tộc Kinh đến từ Thái Bình lần lượt đoạt danh hiệu Á hậu 1 và Á hâu 2.

Phần thi trang phục áo tắm

Phần thi trang phục áo tắm

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2013 là một trong 3 hoạt động trọng tâm của Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V năm 2013, hưởng ứng kỷ niệm 10 năm thực hiện Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Đây cũng là hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp về tài năng trí tuệ, hình thể và tâm hồn của thiếu nữ các dân tộc Việt Nam.

Cuộc thi còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết của 54 dân tộc anh em, đồng thời quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam đến với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast