Đặc sắc Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ Hà Tĩnh lần thứ IV

(Baohatinh.vn) - Ngày 24/9, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tổ chức cuộc thi và đêm công diễn Liên hoan Tiếng hát CNVCLĐ Hà Tĩnh lần thứ IV với chủ đề “Tiến bước dưới cờ Đảng”.

Đặc sắc Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ Hà Tĩnh lần thứ IV ảnh 1
Ngoài các giải thưởng do Ban tổ chức trao, 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở cũng đã được Sở VHTT&DL tặng giấy khen.

Trong thời gian một ngày, 24 đoàn nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ với hơn 400 diễn viên không chuyên ở các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản - Thương mại Hà Tĩnh và các đơn vị trực thuộc đã tham gia tranh tài sôi nổi qua 50 tiết mục.

Đặc sắc Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ Hà Tĩnh lần thứ IV ảnh 2
Đặc sắc Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ Hà Tĩnh lần thứ IV ảnh 3
Công đoàn Ngành NN&PTNT đem đến đêm công diễn tiết mục “Tổ quốc gọi tên mình” mang âm hưởng hào sảng, giàn dựng hoành tráng, nội dung ý nghĩa.

Nhìn chung, các tiết mục tham dự đã được các đơn vị đầu tư công phu, giàn dựng quy mô, trang phục và đạo cụ tốt. Cùng với nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy chế, các đội thi cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Ngoài ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, tổ chức công đoàn, cuộc thi còn rực rỡ sắc màu hơn bởi các tiết mục còn tập trung phản ánh tinh thần thi đua lao động, sản xuất của từng ngành nghề, lĩnh vực, địa phương. Đặc biệt, tham gia hội thi lần này, các đơn vị đã đem đến nhiều thể loại nghệ thuật đặc sắc tự biên thể hiện khả năng sáng tạo trong hoạt động VHVN của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Nhiều chương trình, tiết mục đã bám sát chủ đề, nội dung mang âm hưởng cuộc sống và phản ánh được những vấn đề nổi bật hiện nay...

Tiết mục “Yêu câu ví, giặm” của đoàn viên công đoàn ngành giáo dục là tiết mục tự biên, mang âm hưởng dân ca, giới thiệu về những thành tích nổi bật của ngành GD&ĐT tỉnh nhà được nhiều người tán thưởng nhất trong đêm công diễn.
Tiết mục “Yêu câu ví, giặm” của đoàn viên công đoàn ngành giáo dục là tiết mục tự biên, mang âm hưởng dân ca, giới thiệu về những thành tích nổi bật của ngành GD&ĐT tỉnh nhà được nhiều người tán thưởng nhất trong đêm công diễn.

Hội thi là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa mà tổ chức công đoàn, lực lượng CNVCLĐ tỉnh nhà chào Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn của dân tộc, quê hương. Đây cũng là dịp để đánh giá kết quả phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trong 2 năm qua của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; để trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư mà trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...

Kết thúc đêm công diễn, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất cho LĐLĐ huyện Thạch Hà và Công đoàn ngành giáo dục, 3 giải nhì, 7 giải ba cùng các giải khuyến khích cho các đội tham gia. Ngoài ra, Ban tổ chức còn lựa chọn 12 tiết mục đặc sắc vào đêm công diễn để phục vụ cho cán bộ, CNVCLĐ và các tầng lớp nhân dân yêu văn hóa, văn nghệ trên địa bàn.

Đặc sắc Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ Hà Tĩnh lần thứ IV ảnh 5
Có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương, tiết mục “Người là niềm tin tất thắng” của LĐLĐ huyện Can Lộc đã được thể hiện rất thành công qua những giọng hát đặc sắc, dàn dựng công phu, đội múa phụ đạo nổi bật
Đặc sắc Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ Hà Tĩnh lần thứ IV ảnh 6
Điệu múa tự biên “Nét Việt” của LĐLĐ huyện Hương Sơn cuốn hút khán giả bởi sự nhẹ nhàng, uyển chuyển, tinh tế và sâu lắng
Đặc sắc Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ Hà Tĩnh lần thứ IV ảnh 7
Không khí thi đua lao động, sản xuất sôi nổi và tình yêu lao động của những người công nhân đã được lột tả rõ nét qua màn biểu diễn có chủ đề “Bình minh trên công trường” của đoàn viên công đoàn ở thị xã Hồng Lĩnh
Đặc sắc Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ Hà Tĩnh lần thứ IV ảnh 8
Tiết mục mang đậm màu sắc riêng là “Con tàu buông neo Vũng Áng” được cán bộ, công nhân Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh thể hiện bằng cả trái tim, tình yêu, niềm tự hào của mình.
Đặc sắc Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ Hà Tĩnh lần thứ IV ảnh 9
Bài hát “Gặp nhau giữa rừng mơ” được song ca của LĐLĐ huyện Hương Khê thể hiện bằng giọng hát ngọt ngào, trong trẻo, diễn xuất tự nhiên, rất được khán giả yêu thích
Đặc sắc Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ Hà Tĩnh lần thứ IV ảnh 10
Không sặc sỡ màu sắc, không múa phụ đạo nhưng bài hát “Công đoàn ca” do cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh thể hiện vẫn thu hút được khán giả qua bài hát mở màn trong đêm công diễn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast