Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Sáng 20/11, Sở VH-TT&DL phối hợp với Chi hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2015).

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam ảnh 1

Cách đây vừa tròn 70 năm, sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, vào ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 65/SL “Ấn định nhiệm vụ của Đông Phương Bác cổ Học viện”. Đây là sắc lệnh đầu tiên của nhà nước ta về việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Và ngày 23/11 hằng năm được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam”.

Hiện nay, Hà Tĩnh có tất cả 425 di tích được xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 75 di tích cấp quốc gia, 375 di tích cấp tỉnh.

Về di sản văn hóa phi vật thể, có dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được công nhận là di dản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại; ca trù được ghi danh là kiệt tác truyền khẩu của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp; Lễ hội Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác vừa được công nhận là di sản văn hóa di sản phi vật thể cấp quốc gia.

Nhiều di sản văn hóa được phục hồi, tôn tạo theo hình thức xã hội hóa như: Đền Nen, đền thờ Nguyễn Biểu, đền Bạch Vân, đền Củi… góp phần làm cho diện mạo hệ thống di tích ở Hà Tĩnh có nhiều thay đổi.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Chi hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trao Bằng Công nhận nghệ nhân dân gian năm 2015 cho 11 nghệ nhân tiêu biểu.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Chi hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trao Bằng Công nhận nghệ nhân dân gian năm 2015 cho 11 nghệ nhân tiêu biểu.

Một số di tích trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh, thu hút đông đảo khách tham quan và phát huy hiệu quả giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hoạt động bảo tồn, bảo tàng trong những năm qua đã tổ chức nhiều cuộc khai quật khảo cổ tại các di chỉ như: Thạch Lạc, Thạch Hà, Bãi Cọi – Phôi Phối…

Nhiều hoạt động diễn xướng dân gian gắn với lễ hội truyền thống được phục hồi, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Nhiều ấn phẩm văn hóa giới thiệu về quê hương Hà Tĩnh được xuất bản, phát hành rộng rãi.

Tại buổi lễ, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã trao tặng 5 kỷ niệm chương, 11 bằng công nhận nghệ nhân dân gian năm 2015 cho các cá nhân có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy di sản.

Sau lễ kỉ niệm, các đại biểu đi tham quan Khu lưu niệm Nguyễn Du và di tích đền Chợ Củi (Nghi Xuân).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast