Giao lưu nghệ thuật 6 tỉnh biên giới Việt Nam - Lào

Tối 17/8, tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật với sự tham gia của 6 đoàn nghệ thuật các tỉnh: Bô ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Xiêng Khoảng (Lào); Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh tặng hoa chúc mừng các đoàn tham gia biểu diễn giao lưu nghệ thuật.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh tặng hoa chúc mừng các đoàn tham gia biểu diễn giao lưu nghệ thuật.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Văn hóa Du lịch các tỉnh Bô ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Xiêng Khoảng (Lào), Sở VHTT&DL các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình cùng đông đảo người dân Hà Tĩnh.

Tiết mục múa hát mừng lễ hội của đoàn Bô Ly Khăm Xay.
Tiết mục múa hát mừng lễ hội của đoàn Bô Ly Khăm Xay.

Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt này nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào tổ chức tại Hà Tĩnh chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam - Lào và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt-Lào 2012”.

Hát phường vải của đoàn nghệ thuật Hà Tĩnh.
Hát phường vải của đoàn nghệ thuật Hà Tĩnh.

Đây là một sự kiện văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, qua đó góp phần tích cực vào việc duy trì và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như câu thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt – Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”

Đoàn Khăm Muộn với tiết mục Hát về Hồ Chí Minh.
Đoàn Khăm Muộn với tiết mục Hát về Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật được sự chuẩn bị công phu của 6 đoàn nghệ thuật với những tiết mục ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị gắn bó kheo sơn giữa nhân dân hai nước nói chung và các tỉnh biên giới nói riêng. Đồng thời, qua các tiết mục biểu diễn các đoàn nghệ thuật đã mang đến cho khán giả các tiết mục đặc sắc thể hiện truyền thống lịch sử, văn hóa đặc trưng của từng địa phương.

Một số hình ảnh trong đêm giao lưu nghệ thuật:

Múa "Tình Việt Lào" đoàn Xiêng Khoảng.
Múa "Tình Việt Lào" đoàn Xiêng Khoảng.
Phần biểu diễn của đoàn nghệ thuật Quảng Bình
Phần biểu diễn của đoàn nghệ thuật Quảng Bình
Tiết mục "Non nước quê tôi" đoàn nghệ thuật Nghệ An biểu diễn.
Tiết mục "Non nước quê tôi" đoàn nghệ thuật Nghệ An biểu diễn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast