Hoa hậu Trái đất 2010: Người đẹp Ấn Độ đăng quang

Đêm chung kết Hoa hậu Trái đất 2010 diễn ra tại Vinpearl Land, Nha Trang, Việt Nam vừa kết thúc. Hoa hậu Ấn Độ Nicole Faria đã trở thành tân Hoa hậu Trái đất.

Hoa hậu Trái đất 2010: Người đẹp Ấn Độ đăng quang ảnh 1

Hành trình đăng quang của tân Hoa hậu Trái Đất

Hành trình đến với vương miện Hoa hậu Trái đất của cô gái 20 tuổi, cao 1m76, nặng 49kg với số đo 3 vòng 85-58-89 Nicole Faria là một hành trình ấn tượng dù cô không phải là ứng cử viên nặng ký của nhiều tờ báo, trang thông tin.

Nicole Faria đến với cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 với tư cách Hoa hậu Trái đất Ấn Độ. Cô bước vào đêm chung kết Hoa hậu Trái đất với danh hiệu Người đẹp Tài năng và việc tên cô được nhắc trong top 14 cùng với HH Ecuardo, HH Thái Lan, HH Venezuela, HH Nhật Bản, HH Việt Nam, HH Hà Lan, HH Nga, HH Ukraine, HH Puerto Rico, HH Mỹ, HH Italia, HH CH Séc, HH Nam Phi là điều không hề bất ngờ.

Nicole Faria nhận giải Người đẹp Tài năng của Hoa hậu Trái đất 2010.

Ở 2 phần thi Áo tắm và Trang phục dạ hội của top 14 thí sinh, Nicole Faria vốn đang là một người mẫu đã biểu diễn đầy tự tin, ấn tượng và nổi bật. Sau 2 phần thi này, Nicole cũng chính là cái tên được xướng lên đầu tiên trong top 7 người đẹp đi tiếp bên cạnh HH Venezuela Maria Angela Bonanni, HH Ecuardo Jennifer Stephanie Pazmino, HH Nam Phi Nondyebo Dzingwa, HH Puerto Rico Yeidy Bosques, HH Thái Lan Watsoporn Wattanakoon và HH Nhật Bản Marina Kishira.

Bước vào phần thi ứng xử, Nicole Faria là người trả lời đầu tiên nhưng cô rất tự tin. Với câu hỏi, "Đối với bạn, bình minh hay hoàng hôn quan trọng hơn?", Nicole đã không lưỡng lự chọn bình minh với cách lí giải thuyết phục, "Tôi lựa chọn bình minh. Bởi, bình minh là khi bạn có cả một ngày mới để làm việc. Bạn có tận 12 giờ trước khi hoàng hôn đến. Bạn có thể làm được rất nhiều việc và hãy làm thật nhiều việc tốt".

Hoa hậu Trái đất Nicole Faria (Thứ 2 từ trái qua) cùng 3 Á hậu của cuộc thi.

Đăng quang Hoa hậu Trái đất, Nicole Faria sẽ được miễn phí bay đến bất kì thành phố nào trên thế giới có đường bay của Korean Air và sở hữu vương miện trị giá 20 triệu USD.

Với sự thể hiện cũng rất xuất sắc, HH Thái Lan Watsoporn Wattanakoon đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Nước, HH Ecuardo Jennifer Stephanie nhận vương miện Hoa hậu Không khí và HH Puerto Rico Yeidy Bosques nhận danh hiệu Hoa hậu Lửa (Tương đương là 3 Á hậu của cuộc thi).

Đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương sau khi lọt vào top 14 đã thể hiện tốt ở phần thi Áo tắm nhưng phần thi trang phục Dạ hội không thực sự hoàn hảo. Cô đã không thể vượt qua 7 người đẹp có hình thể đầy ấn tượng và biểu diễn xuất sắc trong đêm chung kết này và thể hiện rất tốt trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động của cuộc thi tại Việt Nam.

Những ấn tượng đêm chung kết HHTĐ 2010

Kịch bản đêm chung kết Hoa hậu Trái đất 2010 được xây dựng dựa trên format của chương trình suốt 10 năm qua. Đêm chung kết kéo dài 2 giờ đồng hồ tại Việt Nam lần này do êkip Carousel Production dàn dựng và phối hợp thực hiện cùng êkíp của đài truyền hình Việt Nam thực hiện.

Màn mở đầu chương trình với những vũ điệu nhịp nhàng của 84 thí sinh đầy cuốn hút với khán giả. Và suốt chương trình, 20 phút quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đã được truyền đi khắp thế giới với nhiều thông điệp khác nhau.

Lời chào tạm biệt của HH Trái đất 2009 Larisa Ramos trên sân khấu chung kết Hoa hậu Trái đất 2010 cũng là một màn trình diễn và thể hiện khó quên. Bên cạnh video tạm biệt, Larisa Ramos đã cùng tham gia phần trình diễn áo dài Việt Nam với 70 thí sinh trên nền nhạc bài Trống cơm và xuất hiện tuyệt đẹp trong bộ đầm dạ hội quyến rũ để chào tạm biệt.

Sự xuất hiện của ngôi sao nhạc Pop Ronan Keating, cựu thủ lĩnh của nhóm Boyzone với 2 ca khúc The way you make me feelWhen you say nothing at all thực sự đã giúp Hoa hậu Trái đất trở nên hấp dẫn hơn. Ca sỹ Mỹ Linh cũng góp thêm màu sắc cho sân khấu Hoa hậu trái đất với màn thể hiện ca khúc tiếng Anh Brahms Lullaby - Lời mẹ ru cùng phần đệm guitar của nhạc sĩ Anh Quân và tiếng kèn của nghệ sĩ Hồng Kiên và nhóm múa Tấn Lộc.

Đặc biệt, 3 MC của chương trình là Oliver Pettigrew, "chủ xị" chương trình truyền hình Sony Style trên kênh AXN châu Á, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ người Mỹ Marie Digby và Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Nếu MC chính Oliver lôi cuốn khán giả bằng sự hài hước và lối dẫn tự nhiên thì Marie xinh đẹp rất biết cách tung hứng và tiết chế, chưa kể cô gây thiện cảm khi đảm nhiệm cả vai trò phiên dịch cho Hoa hậu Nhật ở phần thi ứng xử còn Jennifer Phạm đã làm tròn nhiệm vụ của mình với vai trò MC chủ nhà.

Theo VTV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast