Hoành tráng Chương trình nghệ thuật “Trăm năm trong cõi…”

Tối 28/11, tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm Hà Tĩnh, Lễ kỷ niệm 245 năm sinh, 190 năm mất Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du diễn ra hoành tráng và đầy ắp niềm tự hào với chương trình nghệ thuật đặc biệt Trăm năm trong cõi...

>>Nhiều hoạt động kỷ niệm 245 năm sinh và 190 năm mất Đại thi hào Nguyễn Du

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Thứ trưởng Bộ VH - TT&DL Lê Khánh Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh thành, các nhà văn, đạo diễn, nghệ sỹ, các vị khách trong nước và quốc tế, đại diện dòng họ Nguyễn Tiên Điền (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) và đông đảo giáo viên, học sinh, nhân dân… đã tham dự buổi lễ.

Diễn văn kỷ niệm do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự trình bày đã khẳng định truyền thống văn hóa, cách mạng của Hà Tĩnh với nhiều làng xã, dòng họ và danh nhân văn hóa nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du. Ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du, đồng thời khẳng định những giá trị nhân văn, nhân đạo, nhân bản mà ông để lại trong các tác phẩm văn chương của mình. Diễn văn cũng khẳng định sức thu hút đặc biệt của Truyện Kiều cũng như những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể Nguyễn Du để lại cho hậu thế, cho nền văn hóa Việt Nam…

Chương trình Nghệ thuật Trăm năm trong cõi… được dàn dựng công phu với sự tham gia của đông đảo nghệ sỹ đến từ Hà Nội, Hà Tĩnh cùng những màn hát múa đặc sắc tái hiện lại cuộc đời Nguyễn Du cũng như những tình cảm hậu thế dành cho cụ đã để lại nỗi xúc động rưng rưng và niềm tự hào sâu sắc trong lòng khán giả.

Dưới đây là một số hình ảnh đặc sắc trong Chương trình nghệ thuật Trăm năm trong cõi...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast