Khôi phục thư viện Văn Miếu

(Baohatinh.vn) - Thành ủy Hà Tĩnh và Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh vừa triển khai đề án khôi phục thư viện tại Văn Miếu Hà Tĩnh từ các công trình khoa học, luận án tiến sĩ, các tác phẩm văn học, nghệ thuật... của con em Hà Tĩnh trên mọi miền đất nước.

BCĐ Dự án kiểm tra địa điểm di tích Văn Miếu Hà Tĩnh sẽ được xây dựng
BCĐ Dự án kiểm tra địa điểm di tích Văn Miếu Hà Tĩnh sẽ được xây dựng

Khi hoàn thành, thư viện sẽ là nơi nghiên cứu, khảo cứu, giáo dục, tôn vinh truyền thống tốt đẹp của quê hương; là kho tư liệu quý cho các thế hệ sau nhất là đối với các nhà khoa học trẻ.

Hiện nay, Hà Tĩnh có gần 700 giáo sư, phó giáo sư, hơn 2.000 tiến sĩ đang sinh sống trên mọi miền tổ quốc. Việc sưu tập các công trình lớn, nổi tiếng của các nhà khoa học này sẽ cho ra đời một thư viện khoa học lớn tại địa phương.

Khôi phục thư viện Văn Miếu là một trong những hạng mục của dự án “Phục hồi và phát huy giá trị di tích Văn Miếu Hà Tĩnh”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast