Làm lan tỏa các hoạt động kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh đồng chủ trì cuộc họp soát xét kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới.

Làm lan tỏa các hoạt động kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du sâu rộng bằng nhiều hình thức

Thời gian qua, việc thực hiện kế hoạch tổ chức kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du được triển khai quyết liệt. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xây dựng bảng pano tấm lớn 1.736m2, pano tấm nhỏ 1.818 tấm, hộp đèn giải phân cách 130 cái, 65 khẩu hiệu qua đường, hơn 500 băng rôn, phướn và nhiều màn hình Led.

Làm lan tỏa các hoạt động kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du ảnh 2
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh: Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du đã được thực hiện liên tục, quyết liệt với nhiều hình thức. Cùng với việc tuyền truyền về lễ kỷ niệm, phải tăng cường tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống.

Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du; tiếp tục tuyên truyền có chiều sâu trên các kênh truyền thông, nhất là trên báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh.

Làm lan tỏa các hoạt động kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du ảnh 3
Giám đốc Sở VH,TT&DL Bùi Đức Hạnh: Thời gian qua, vẫn còn một số đơn vị đang đứng ngoài cuộc trong việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du.

Thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam về nội dung, kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm và truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm trên sóng VTV1, VTV4 và các kênh sóng khác.

Phối hợp ra mắt tác phẩm Truyện Kiều bằng tiếng Nga tại Hà Nội.

Làm lan tỏa các hoạt động kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du ảnh 4
Giám đốc Sở TT&TT Phan Tấn Linh đề nghị các địa phương chỉ đạo tuyên truyền tốt về lễ kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du trên kênh truyền thanh cơ sở

Các huyện, thành, phố, thị xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động liên quan đến kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du; mời các chuyên gia nói chuyện về Nguyễn Du và Truyện Kiều; tích cực tổ chức các hoạt động lẩy Kiều, ngâm Kiều…

Làm lan tỏa các hoạt động kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du ảnh 5
Trưởng phòng VH-TT huyện Nghi Xuân Nguyễn Xuân Hương: Huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền liên tục, nhiều hình thức về kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du.
Làm lan tỏa các hoạt động kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du ảnh 6
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Lương Quốc Tuấn: Thành phố xác định trọng tâm là đại lễ kỷ niệm nên đã và đang tập trung rất cao từ tuyên truyền bề nổi đến các hoạt động sinh hoạt văn hóa, các công tác đảm bảo khác.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện khẳng định: Việc tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nước và quốc tế. Cùng với Hà Tĩnh, nhiều tỉnh, thành và các tổ chức hội khác cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về Nguyễn Du và Truyện Kiều.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của đại lễ kỷ niệm được tổ chức trên quê hương Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức: trên các kênh truyền thông, hệ thống pano, áp phích, tổ chức các buổi nói chuyện, các sinh hoạt văn hóa…

Tập trung cao điểm, tổ chức thành công Tuần văn hóa – du lịch, trong đó, chú trọng thực hiện tốt Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Khu vực Bắc Trung bộ và Châu thổ Sông Hồng với chủ đề “Tiếng tơ Tiên Điền”, các tổ chức diễn phục tại thị xã Hồng Lĩnh, Can lộc, TP Hà Tĩnh, Nghi Xuân.

Tổ chức chung kết toàn tỉnh Cuộc thi ngâm Kiều, vịnh Kiều, lẩy Kiểu; trao Giải thưởng Văn học – nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VI.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền, ngành liên quan tập trung quyết liệt, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 250 ngày sinh và vinh danh Danh nhân Văn hóa thế giới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast