Lễ đón Xá Lợi Phật và An Vị Phật tại Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 5/4, Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh (Xuân Viên, Nghi Xuân) tổ chức lễ đón Xá Lợi Phật và An Vị Phật, đón 2 cây bồ đề được chiết từ gốc bồ đề nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu thành đạo. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng đông đảo tăng ni, phật tử gần xa cùng về tham dự buổi lễ.

Sư trụ trì đón Xá Lợi từ tay lãnh đạo huyện Nghi Xuân
Sư trụ trì đón Xá Lợi từ tay lãnh đạo huyện Nghi Xuân

Tại buổi lễ, thay mặt các tăng ni phật tử, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã thành tâm kính dâng Xá Lợi Phật và 2 cây bồ đề lên Đức Phật. Hai cây bồ đề sẽ được trồng trong khuôn viên của Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh khi xây dựng xong.

Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh được phát triển xây dựng từ chùa Diên Phúc, là một trong những di tích nằm trong vùng di sản văn hóa nhiều đền chùa và Văn Miếu thuộc dãy núi Hồng Lĩnh. Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh là bước khởi đầu để phát triển phái Thiền Trúc Lâm trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thiền viện do Đại đức Thích Trung Huệ trụ trì từ tháng 9.2013. Hiện, việc xây dựng khuôn viên, cơ sở hạ tầng Thiền viện đang được tiến hành.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại được tại buổi lễ:

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast