Ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh tập trung làm tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 10/3, Sở VH – TT & DL Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011; tổng kết đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VI. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện tới dự.

Năm 2010, Sở VH–TT&DL Hà Tĩnh đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ VH–TT&DL. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc được chú trọng, nhiều dự án, công trình, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn đã và đang tích cực đươc triển khai. Các di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội dân gian được khôi phục, bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

Ngành di sản còn phát hiện và sưu tầm được 145 tư liệu, hiện vật, trong đó, 21 cổ vật quý hiếm, 123 tài liệu hiện vật lịch sử, phối hợp khai quật di chỉ khảo cổ học Bãi Cọi – Phôi Phối (Nghi Xuân) lần 2 thu được 39 hiện vật tiêu biểu của các nền văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ VH-TT&DL cho ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ VH-TT&DL cho ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh...

Ngoài ra, các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, triển lãm, điện ảnh, thông tin thư viện… đều được tổ chức tốt theo kế hoạch, đáp ứng một phần nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật cho nhân dân.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được ngành tập trung chỉ đạo và triển khai có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 67% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 836/2.827 làng, xóm, thôn, bản và 133 khối phố, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa.

Cùng đó, ngành văn hóa còn triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, trong đó tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, trùng tu và tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa…

Năm 2010, hoạt động TDTT cũng có nhiều chuyển biến cả về số lượng và chất lượng với 22 giải cấp tỉnh, 153 giải cấp huyện, 1.598 giải cấp xã được tổ chức thành công. Thể thao thành tích cao đạt 60 huy chương các loại, trong đó có 1 HCV Karatedo Châu Á, 3 HCV thể thao dành cho người khuyết tật toàn quốc…

Bên cạnh đó, du lịch với những hoạt động rõ ràng, thiết thực đã thu hút 571. 296 lượt người (tăng 34% so với năm 2009), tổng doanh thu 243.193 triệu đồng (tăng 50% so với năm 2009).

và tặng hoa tuyên dương các HLV, VĐV xuất sắc năm 2010

và tặng hoa tuyên dương các HLV, VĐV xuất sắc năm 2010

Tuy nhiên, hoạt động VH–TT&DL trong năm 2010 cũng tồn tại một số hạn chế như: Công tác cấp phép, quản lý hoạt động dịch vụ karaoke chưa được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả khi phân cấp cho cấp huyện, thị xã, thành phố; hệ thống nhà hàng, khách sạn chưa đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vệ sinh môi trường, chất lượng phục vụ, các sản phẩm du lịch còn quá đơn điệu và chưa kết nối được tour, tuyến…; hoạt động thể thao thành tích cao chưa khai thác hết tiềm năng do chưa được quan tâm đầu tư đúng tầm…

Để phát huy hiệu quả và khắc phục những hạn chế trong năm 2010, năm 2011, Sở VH – TT &DL sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm: tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra; tổ chức có hiệu quả và chất lượng các hoạt động VH – TT – DL chào mừng các sự kiện chính trị lớn của đất nước và tỉnh; tiếp tục tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, tập trung xây dựng các tiêu chí văn hóa trong cuộc vận động TDĐKXDĐSVH gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình phòng chống bạo lực gia đình; tập trung tuyên truyền quảng bá mạnh tiềm năng, bản sắc văn hóa, du lịch Hà Tĩnh; tiếp tục hoàn thành và triển khai các quy hoạch, đề án lớn của ngành; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2011; hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất khi UBND tỉnh hoặc Bộ VH-TT&DL giao.

Nhân dịp này, BCĐ Đại hội TDTT tỉnh lần VI cũng báo cáo nhanh kết quả đạt được trong kỳ đại hội 2010 vừa qua. Đại hội thi đấu 11 môn, tranh 66 bộ huy chương gồm: Quần vợt, kéo co, bóng đá thiếu niên, bóng đá nhi đồng, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, đua thuyền, karatedo, cầu lông và điền kinh. Đại hội đã thành công tốt đẹp với sự tham gia của 12 huyện, thị, thành phố. Kết thúc đại hội đoàn thành phố Hà Tĩnh đạt giải nhất với 16 HCV, 4 HCB, 9 HCĐ. Đoàn TDTT Hà Tĩnh tham gia 7 giải trong khuôn khổ đại hội TDTT toàn quốc và giành 21 huy chương (7HCV, 8 HCB, 6HCĐ), xếp thứ 28/66 tỉnh thành, ngành trong bảng tổng sắp, tăng 3 bậc so với kỳ đại hội trước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện biểu dương những thành tích mà ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những yếu kém, hạn chế cần khắc phục như: buông lỏng quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực (cấp phép hoạt động karaoke, tổ chức lễ hội tại các khu di tích…); chưa khai thác hết giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; cách thức tổ chức các hoạt động thể thao chưa chặt chẽ; hoạt động du lịch còn mang tình chụp giật, chưa có kế hoạch kinh doanh cụ thể, văn hóa phục vụ yếu kém…; các chương trình, dự án chưa được triển khai đồng bộ, nhiều chỗ còn mang nặng tính bảo thủ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu, thời gian tới, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh cần tham gia tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh và dân tộc; tiếp tục cổ vũ triển khai các chương trình, dự án lớn trên địa bàn nhất là xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực một cách chặt chẽ; chấn chỉnh việc công nhận các danh hiệu, nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH; tiếp tục đẩy mạnh thể thao phong trào và thể thao thành tích cao; có quy hoạch, quy chế hoạt động nhằm khai thác hiệu quả giá trị tiềm năng du lịch trên địa bàn; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, cán bộ để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast