Những tòa nhà đẹp nhất thập kỷ

Sân vận động tổ chim của Trung Quốc, tòa tháp cao nhất thế giới đang xây dựng dở ở Dubai là hai trong số 10 tòa nhà được trang Huffington Post của Mỹ bình chọn là những công trình đẹp nhất thập kỷ.

Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh (hoàn tất năm 2008): "Tổ chim" được coi là một điểm nổi bật của Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Khối kiến trúc này tiêu tốn của Trung Quốc tới 420 triệu USD. Ảnh: Getty Images.

Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh (hoàn tất năm 2008): "Tổ chim" được coi là một điểm nổi bật của Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Khối kiến trúc này tiêu tốn của Trung Quốc tới 420 triệu USD. Ảnh: Getty Images.

Trụ sở công ty InterActiveCorp (hoàn tất năm 2007): Tòa nhà này được thiết kế giống như một loạt những cánh buồm đang ra khơi. Khối kiến trúc này được coi là một điểm hút khách du lịch giữa khu vực năng động ở New York, Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Trụ sở công ty InterActiveCorp (hoàn tất năm 2007): Tòa nhà này được thiết kế giống như một loạt những cánh buồm đang ra khơi. Khối kiến trúc này được coi là một điểm hút khách du lịch giữa khu vực năng động ở New York, Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Tòa tháp Burj, Dubai (dự kiến hoàn tất năm 2010). Tòa nhà 160 tầng, cao tới 818 m, sẽ khai trương vào đầu tháng 1/2010. Đây được coi là tòa tháp cao nhất thế giới. Ảnh: Cododomain.com.

Tòa tháp Burj, Dubai (dự kiến hoàn tất năm 2010). Tòa nhà 160 tầng, cao tới 818 m, sẽ khai trương vào đầu tháng 1/2010. Đây được coi là tòa tháp cao nhất thế giới. Ảnh: Cododomain.com.

Những tòa nhà đẹp nhất thập kỷ ảnh 4

Thư viện trung tâm Seatle, Mỹ (2004). Thư viện độc đáo này được xây dựng nhờ tiền tài trợ của tỷ phú Bill Gates. Tòa nhà này có thể lưu giữ được tới 1,45 triệu cuốn sách. Ảnh: Flickr.

Millienium Dome, Anh. (2000). Tòa nhà này từng bị chế giễu vì kiểu kiến trúc kỳ quái của nó cho tới khi nó được một công ty điện thoại của Anh mua lại. Công ty O2 đã biến tòa nhà thành một trung tâm vui chơi bao gồm khu giải trí ngoài trời, một câu lạc bộ âm nhạc, một rạp chiếm phim, nơi trưng bày, nhà hàng và quán bar. Ảnh: Getty Images.

Millienium Dome, Anh. (2000). Tòa nhà này từng bị chế giễu vì kiểu kiến trúc kỳ quái của nó cho tới khi nó được một công ty điện thoại của Anh mua lại. Công ty O2 đã biến tòa nhà thành một trung tâm vui chơi bao gồm khu giải trí ngoài trời, một câu lạc bộ âm nhạc, một rạp chiếm phim, nơi trưng bày, nhà hàng và quán bar. Ảnh: Getty Images.

Trụ sở đài truyền hình CCTV, Trung Quốc: Tờ Time từng mô tả trụ sở của CCTV là một trong những tòa nhà cao nhất và cấp tiến nhất thế giới. Khối kiến trúc này sẽ được hoàn thiện vào năm 2010. Ảnh: Z.about.com.

Trụ sở đài truyền hình CCTV, Trung Quốc: Tờ Time từng mô tả trụ sở của CCTV là một trong những tòa nhà cao nhất và cấp tiến nhất thế giới. Khối kiến trúc này sẽ được hoàn thiện vào năm 2010. Ảnh: Z.about.com.

The Cathedral of Our Lady of the Angles, Mỹ (2002): Tòa nhà được xây dựng để thay thế thánh đường Saint Vibiana bị phá hủy. Kiến trúc của nó đậm dấu ấn Cơ đốc giáo. Ảnh: AP.

The Cathedral of Our Lady of the Angles, Mỹ (2002): Tòa nhà được xây dựng để thay thế thánh đường Saint Vibiana bị phá hủy. Kiến trúc của nó đậm dấu ấn Cơ đốc giáo. Ảnh: AP.

Viện bảo tàng Neues, Đức: Được xây dựng lần đầu năm 1855, viện bảo tàng bị đóng cửa trong suốt Thế chiến II và bị ảnh hưởng nặng nề trong chiến tranh. Sau 10 năm tái xây dựng, viện bảo tàng cuối cùng khai trương năm nay và được các chuyên gia về kiến trúc hết lời khen ngợi. Ảnh: DDP.

Viện bảo tàng Neues, Đức: Được xây dựng lần đầu năm 1855, viện bảo tàng bị đóng cửa trong suốt Thế chiến II và bị ảnh hưởng nặng nề trong chiến tranh. Sau 10 năm tái xây dựng, viện bảo tàng cuối cùng khai trương năm nay và được các chuyên gia về kiến trúc hết lời khen ngợi. Ảnh: DDP.

St Mary Axe, Anh (2004): Tòa nhà văn phòng này đựoc biết đến với biệt danh là quả dưa chuột. Đây là một trong những công trình kiến trúc cao nhất London. Ảnh: Huffington Post.

St Mary Axe, Anh (2004): Tòa nhà văn phòng này đựoc biết đến với biệt danh là quả dưa chuột. Đây là một trong những công trình kiến trúc cao nhất London. Ảnh: Huffington Post.

Khách sạn dành cho các chuyên gia thiên văn ở Chile (2003): Nằm trên độ cao 730 mét so với mặt nước biển, tòa nhà nằm giữa sa mạc ở Chile này được thiết kế đặc biệt cho các nhà thiên văn học quan sát bầu trời.

Khách sạn dành cho các chuyên gia thiên văn ở Chile (2003): Nằm trên độ cao 730 mét so với mặt nước biển, tòa nhà nằm giữa sa mạc ở Chile này được thiết kế đặc biệt cho các nhà thiên văn học quan sát bầu trời.

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast